Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

28 Tháng Ba 2024

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực trước Hàn Quốc

Thứ Sáu 21/01/2022 | 23:00 GMT+7

VHO- Trước đối thủ mạnh hàng đầu châu lục như đội tuyển nữ Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng và để thua 0-3 tại trận ra quân bảng C VCK Asian Cup 2022. Đây là tỷ số chấp nhận được của các cô gái Việt Nam khi họ phải chịu tổn thất lực lượng vì dịch Covid-19.

Trước trận đấu với tuyển Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam gặp khó về lực lượng khi có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 trong chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha. Dù sau đó nhiều trụ cột có kết quả âm tính và đủ điều kiện sang Ấn Độ dự VCK Asian Cup 2022 nhưng không thể đảm bảo về thể lực cũng như cảm giác bóng sau thời gian cách ly điều trị.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: AFC

Trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam đã 10 lần đối đầu với tuyển nữ Hàn Quốc ở các giải đấu chính thức, các cô gái của chúng ta thua cả 10 trận, ghi 4 bàn thắng và để lọt lưới 36 lần. Nếu như tuyển nữ Việt Nam thiếu 6 cầu thủ do mắc Covid-19 thì phía Hàn Quốc cũng không có sự phục vụ của 4 cầu thủ, trong số này, Kim Hye-ri là trụ cột ở hàng thủ với 93 lần ra sân cho tuyển nữ Hàn Quốc. 

Tuyển nữ Việt Nam có sự nhập cuộc không tốt khi chỉ trong 10 phút đầu, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã để đối thủ ghi liền 2 bàn. Ngay ở phút thứ 5, Thu Thảo mắc lỗi tạo cơ hội cho Ji So Yun dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Hàn Quốc. Hai phút sau, từ quả tạt của cầu thủ Hàn Quốc, Thu Thảo đã đánh đầu phản lưới nhà giúp đối thủ dẫn trước 2-0.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) thi đấu đầy nỗ lực. Ảnh: AFC

Dù thua sớm 2 bàn nhưng các cầu thủ Việt Nam đã không bị vỡ trận, ngược lại các học trò của HLV Mai Đức Chung đã chơi nỗ lực, tập trung để hạn chế bàn thua từ đối thủ. Bàn thắng thứ ba của tuyển Hàn Quốc đến ở phút 80, trong nỗ lực cứu bóng, Chương Thị Kiều để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài cho Hàn Quốc hưởng phạt đền và từ chấm 11m, Ji So Yun đã dễ dàng ấn định tỷ số 3-0.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho tuyển nữ Hàn Quốc. Đây là tỷ số chấp nhận được đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung trước tình cảnh tuyển nữ Việt Nam rất nỗ lực có đủ quân số để ra sân thi đấu. Các cô gái Việt Nam cũng đã thi đấu hết sức mình để hạn chế sự thua thiệt về trình độ cũng như tránh khỏi một thất bại quá đậm.

Vào ngày 24.1, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai gặp tuyển nữ Nhật Bản, đội đã giành chiến thắng 5-0 trước Myanmar ở trận ra quân.

VĨNH HẢI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top