Đội tuyển Australia giành vé dự World Cup 2022

VHO- Giành chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Peru 5-4 ở loạt luân lưu trong trận play-off liên lục địa diễn ra vào rạng sáng nay 14.6, đội tuyển Australia đã chính thức giành vé dự Vòng chung kết World Cup 2022. Australia cũng là đội tuyển thứ 31 giành suất góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào cuối năm nay tại Qatar.

Tính chất quan trọng của trận đấu khiến hai đội nhập cuộc thận trọng, không đội bóng nào dám mạnh dạn tổ chức tấn công, áp đặt đối thủ trong những phút đầu. 

Đội tuyển Australia giành vé dự World Cup 2022 - Anh 1

Hai đội thi đấu thận trọng trong 2 hiệp chính và hiệp phụ

Trong suốt thời gian thi đấu chính thức, Australia đá nhỉnh khi tạo nhiều cơ hội ngon ăn. Cơ hội rõ rất của đội bóng xứ chuột túi đến ở phút 85, trong tình huống dâng cao khác, Behich cứa lòng chân phải từ ngoài vòng cấm đi chệch cột. Sang hiệp phụ, Peru là đội kiểm soát thế trận khi vẫn duy trì thể lực tốt. Cơ hội nguy hiểm nhất được họ tạo ra ở phút 106, từ đường nhả ra của đồng đội, Christian Cueva đặt lòng chệch cột. Một phút sau, Edison Flores tưởng như đã mang về chiến thắng cho Peru nhưng pha bật cao đánh đầu của anh đưa bóng dội cột.

Hoà nhau 0-0 ở 2 hiệp chính lẫn hiệp phụ, Australia và Peru bước vào loạt đá luân lưu may rủi. HLV Graham Arnold của Australia tung thủ thành Andrew Redmayne vào thay Mathew Ryan cho loạt luân lưu. Chính Redmayne là “người hùng” của Auustralia khi anh đổ người đúng hướng đẩy bóng, cản phá thành công lượt đá thứ 6 của Peru để mang về vé dự World Cup 2022 cho Australia.

Đội tuyển Australia giành vé dự World Cup 2022 - Anh 2

Australia lần thứ năm dự World Cup

Giành chiến thắng 5-4 ở loạt luân lưu, Australia trở thành đội tuyển thứ 31 tham dự World Cup 2022 và đây cũng là lần thứ 5 họ có vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau các năm 1974, 2010, 2014 và 2018.

Tại World Cup 2022, thầy trò HLV Graham Arnold nằm ở bảng D với ĐKVĐ Pháp, Đan Mạch và Tunisia. Tại World Cup 2018, Australia cũng chung bảng với Pháp, Đan Mạch, và Peru. Khi đó, Australia xếp cuối bảng khi thua Pháp 1-2, Peru 0-2 và hòa Đan Mạch 1-1.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc