Thủ thành Văn Lâm gia hạn hợp đồng với đội bóng Nhật Bản

VHO- Tin vui cho thủ thành Đặng Văn Lâm khi anh vừa được CLB chủ quản của Nhật Bản là Cerezo Osaka gia hạn hợp đồng 1 năm. Điều này đồng nghĩa thủ thành của đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chinh chiến tại J.League 2022.

Trang chủ CLB Cerezo Osaka vừa thông báo đã chính thức gia hạn hợp đồng thành công với thủ thành Đặng Văn Lâm và tiền đạo người Australia - Adam Taggart thêm một năm.

Thủ thành Văn Lâm gia hạn hợp đồng với đội bóng Nhật Bản - Anh 1

Văn Lâm sẽ thi đấu thêm một năm cho Cerezo Osaka

Các thông tin chi tiết về thời hạn hợp đồng, mức lương giữa đội bóng Nhật Bản và “người gác đền” của tuyển Việt Nam không được tiết lộ. Thủ môn sinh năm 1993 đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương vai gặp phải hồi tháng 10.2021. Hiện tại, Văn Lâm đã có mặt tại Nhật Bản để hội quân cùng các đồng đội chuẩn bị cho mùa giải mới.

Mùa giải mới Văn Lâm sẽ phải cạnh tranh với nhiều thủ thành chất lượng của Cerezo Osaka như Ryusei Haruna, Ryoga Shimonaka hay tân binh Keisuke Shimizu. Văn Lâm gia nhập đội bóng của J.League từ tháng 1.2021 nhưng anh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, cạnh tranh vị trí rồi sau đó là chấn thương.

Ở mùa giải 2021, Văn Lâm chỉ được ra sân 2 trận cho Cerezo Osaka (1 tại AFC Champions League, 1 ở Emperor's Cup). Sau đó, anh dính chấn thương trong buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu ở AFC Champions League và phải phẫu thuật. Đồng thời, Văn Lâm cũng bỏ lỡ những trận đấu của tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, thủ môn Việt kiều bày tỏ quyết tâm trở lại đội tuyển Việt Nam: “Thật sự rất tiếc khi tôi không thể cùng tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2020. Chấn thương là một phần không tránh khỏi trong bóng đá. Trong thời gian qua, được sự hỗ trợ của các bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu, tôi đang từng bước hồi phục. Tôi sẽ cố gắng để sớm bình phục và sớm trở lại thi đấu cùng ĐTQG cũng như CLB”.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc