Hoàng Đức đặt mục tiêu bảo vệ HCV tại SEA Games 31

VHO- Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam – Nguyễn Hoàng Đức vừa có những chia sẻ với báo chí về mục tiêu tại SEA Games 31.

Cũng với Hùng Dũng và Tiến Linh, Hoàng Đức là một trong ba tuyển thủ trên 23 tuổi được HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung cho đội U23 Việt Nam làm nhiệm vụ tại SEA Games 31. Hoàng Đức là trụ cột của U22 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 30 và hiện tại là một trong những tiền vệ hay nhất của ĐTQG. Sự góp mặt của Hoàng Đức sẽ giúp tuyến giữa của U23 Việt Nam mạnh lên đáng kể tại SEA Games 31.

Hoàng Đức đặt mục tiêu bảo vệ HCV tại SEA Games 31 - Anh 1

Hoàng Đức là sự bổ sung chất lượng cho U23 Việt Nam

Trả lời trước báo chí sau trận đấu giữa CLB Viettel và Cần Thơ tại Cúp Quốc gia vào tối qua, Hoàng Đức quyết tâm cùng các đồng đội bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31: “ Phải thừa nhận rằng, SEA Games được tổ chức trên sân nhà vừa là động lực và vừa là áp lực đối với các cầu thủ. Khi mình được thi đấu trên sân nhà và nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ, tôi và các đồng đội sẽ cố gắng có được thành tích là huy chương vàng”.

Tiền vệ sinh năm 1998 cho hay bản thân đã cố gắng để tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ đại hội diễn ra vào tháng 5 tới. “ Thật ra khi tôi ngủ dậy thì thấy báo chí đăng là mình có tên trong danh sách quá tuổi dự SEA Games. Trong vòng 2 ngày tới, tôi sẽ lên tuyển để hội quân. Tôi sẽ cố gắng trau dồi thể lực và cải thiện thêm về mặt sức mạnh về chuẩn bị cho SEA Games 2021”.

Đánh giá về các đối thủ tại SEA Games 31, tiền vệ 24 tuổi nói: “ Tôi đánh giá Thái Lan và các đội khác đều rất mạnh ở giải đấu năm nay. Chắc chắn họ sẽ mang sang Việt Nam nhiều cầu thủ giỏi. Hy vọng kỳ SEA Games 31 sẽ diễn ra những trận đấu hay”.

Dự kiến vào ngày 14.4, Hoàng Đức sẽ cùng Hùng Dũng và Tiến Linh lên tập trung cùng U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc