Trao thưởng gần 370 triệu đồng cho đội tuyển bắn súng Việt Nam

VHO-Ngày 22.6, tại Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) đã diễn ra Lễ trao thưởng cho vận động viên đội tuyển Bắn súng quốc gia đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Theo đó Công ty TNHH ANYONE VINA (Hàn Quốc) đã trao tặng gần 370 triệu đồng cho các tấm huy chương của đội tuyển Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31. Cụ thể, nhà tài trợ trao tặng số tiền là 30 triệu đồng cho VĐV đoạt HCV, 20 triệu đồng cho VĐV đoạt HCB và 10 triệu đồng cho VĐV đoạt HCĐ. Tại SEA Games 31, đội tuyển Bắn súng Việt Nam xuất sắc giành 7 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ, góp phần vào thành công chung của Đoàn thể thao Việt Nam.

Trao thưởng gần 370 triệu đồng cho đội tuyển bắn súng Việt Nam - Anh 1

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT hy vọng, với sự hỗ trợ của nhà tài trợ đến từ Hàn Quốc, các VĐV đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ được khích lệ, động viên để nỗ lực hơn trong công tác tập luyện, thi đấu thời gian tới.

“Tôi hy vọng rằng bên cạnh Công ty TNHH ANYONE VINA, sẽ có nhiều công ty khác của Hàn Quốc đồng hành cùng đội tuyển Bắn súng Việt Nam để giúp đội tuyển lên một tầm cao mới. Tôi cũng hy vọng rằng, trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ trở thành đối tác quan trọng, cùng nhau góp phần phát triển thể thao Việt Nam”.

Trao thưởng gần 370 triệu đồng cho đội tuyển bắn súng Việt Nam - Anh 2

Lễ trao thưởng cho thành tích của đội tuyển Bắn súng tại SEA Games 31 được tổ chức vào ngày 22.6, tại Hà Nội

Về phần mình, đại diện Công ty TNHH ANYONE VINA, ông Kwag Young Jin khẳng định, SEA Games là một sự kiện có tính chất lịch sử mang tầm cỡ quốc tế. Thông qua SEA Games, các đội tuyển trong đó có đội tuyển Bắn súng đã giành được thành tích rất cao. Đại diện nhà tài trợ tới từ Hàn Quốc cũng đánh giá cao các tuyển thủ đã vượt qua nhiều khó khăn để giành huy chương và mong muốn Bắn súng nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung sẽ có bước phát triển trong thời gian tới.

Trao thưởng gần 370 triệu đồng cho đội tuyển bắn súng Việt Nam - Anh 3

Các tấm HCV, HCB, HCĐ của Bắn súng Việt Nam được trao thưởng lần lượt là 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng

Tại buổi lễ, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã trao kỷ niệm chương cho nhà tài trợ nhằm ghi nhận những đóng góp của nhà tài trợ cho thành công chung tại SEA Games 31.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc