Giải bóng đá Italia cấm các đội bóng mặc áo màu xanh lá cây

VHO- Ban tổ chức Giải bóng đá VĐQG Italia (Serie A) vừa qua quyết định không cho các đội bóng mặc áo màu xanh lá cây khi thi đấu kể từ mùa giải 2022/2023.

Theo lý giải của Ban tổ chức Serie A, việc các cầu thủ mặc áo màu xanh lá có ảnh hưởng đến việc sóng trực tiếp trận đấu và gây khó khăn cho khán giả khi theo dõi những diễn biến trên sân.

Giải bóng đá Italia cấm các đội bóng mặc áo màu xanh lá cây - Anh 1

Sassuolo có trang phục truyền thống màu xanh lá kèm sọc đen

Cụ thể, các nhà đài truyền hình tại Italia cho rằng khi các đội bóng Serie A mặc áo đấu màu xanh lá, sẽ gây ra khó khăn cho khán giả theo dõi trực tiếp những trận đấu thông qua sóng truyền hình vì nó quá giống với màu cỏ trên mặt sân vận động. Đặc biệt áo màu xanh lá quá giống màu của mặt cỏ nên dễ gây ra nhầm lẫn, khó khăn cho khán giả và những người mù màu. Ở điều kiện thời tiết nhất định, như trời nắng to, hầu như khán giả không thể thấy cầu thủ di chuyển trên sân.

Có thể nói trong các đội tại Serie A, Sassuolo là CLB bị ảnh hưởng lớn nhất từ quy định này của Ban tổ chức. Trang phục màu xanh lá kèm sọc đen là áo đấu sân nhà của Sassuolo từ xưa đến nay nhưng họ nhiều khả năng sẽ buộc phải thay đổi màu áo sân nhà từ mùa 2022/2023. Vẫn chưa rõ các quy định mới từ Serie A sẽ ảnh hưởng tới Sassuolo như thế nào, bởi áo đấu của họ thực tế có cả sọc đen để trở nên dễ nhận biết hơn.

Tuy nhiên tại Serie A không phải Sassuolo là đội duy nhất mặc áo đấu màu xanh lá. Mùa giải vừa qua, Atalanta và Lazio cũng có trang phục màu xanh lá cây, nhưng là áo đấu sân khách.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức Serie A cũng hạn chế trường hợp các đội bóng có hơn 3 màu xuất hiện trên áo đấu. Khi ấy, đội bóng bắt buộc phải có một màu chủ đạo, thay đổi này áp dụng với quần và tất thi đấu.

LÂM VŨ
 

Ý kiến bạn đọc