Real Madrid lần thứ năm đoạt Siêu Cúp châu Âu

VHO- Trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu diễn ra trên sân Helsinki Olympic (Phần Lan) vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha - Real Madrid đã đánh bại CLB Eintrach Frankfurt (Đức) 2-0 để đoạt chiếc cúp vô địch. Đây cũng là danh hiệu vô địch Siêu Cúp châu Âu lần thứ năm trong lịch sử của “Kền kền trắng”.

Mùa giải mới của bóng đá châu Âu chính thức trở lại với trận tranh Siêu Cúp châu Âu giữa Real Madrid – nhà vô địch Champions League và Eintracht Frankfurt  - nhà vô địch Europa League. Hai đội bóng này có chung một mục tiêu đó là nâng chiếc cúp vô địch để tạo bước chạy đà thuận lợi cho giải mới.

Real Madrid lần thứ năm đoạt Siêu Cúp châu Âu - Anh 1

Benzema (phải) ghi bàn ấn định tỷ số 2-0

Real Madrid được đánh giá cao hơn và không có gì ngạc nhiên khi họ là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và tạo được nhiều cơ hội. Nhưng mãi đến phút 37, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới có được điều mình cần. Hai tình huống đánh đầu chuyền bóng của Benzema và Casemiro trong vòng cấm đã đặt trung vệ David Alaba vào thế thuận lợi để đệm bóng nhẹ nhàng ở cự ly gần, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid. Hiệp 2 còn chứng kiến sự áp đảo hơn của Real Madrid. Thành quả của những nỗ lực ép sân của “Kền kền trắng” là bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 65 khi Vinicius căng ngang để Benzema dứt điểm hoàn hảo, ấn định tỷ số tỷ số lên 2-0.

Thắng Eintracht Frankfurt 2-0, Real Madrid đoạt Siêu Cúp châu Âu 2022. Đây cũng là lần thứ năm trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đăng quang ở Siêu Cúp châu Âu, sánh ngang thành tích của AC Milan và Barcelona.

Real Madrid lần thứ năm đoạt Siêu Cúp châu Âu - Anh 2

Real Madrid có khởi đầu như ý ở mùa bóng mới

HLV Carlo Ancelotti của Real chia sẻ sau trận đấu: “ Đây không phải trận đấu dễ dàng. Vào đầu mùa giải, bạn không thể kỳ vọng toàn đội có được phong độ cao, nhưng chúng tôi đã có chiến thắng để tạo đà cho mùa giải mới. Tôi tin rằng chiến thắng này sẽ khích lệ thêm cho các cầu thủ”.

Với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0, tiền đạo Benzema đã ghi được 324 bàn cho đội bóng Tây Ban Nha, qua đó giúp anh trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ hai trong lịch sử Real Madrid, hơn một bàn so với cựu danh thủ Raul từng ghi được trong màu áo đội chủ sân Bernabeu. Tiền đạo tuổi 34 tuổi hiện đang có khoảng cách kém 126 bàn so với người ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội bóng là Ronaldo (450 bàn).

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc