Khởi tranh Giải Futsal Vô địch quốc gia 2022

VHO - Chiều 1.6, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra loạt trận vòng loại giai đoạn 1 Giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2022.

Khởi tranh Giải Futsal Vô địch quốc gia 2022 - Anh 1

Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2022 chính thức khởi tranh tại Đà Lạt 

Mở màn giải đấu là cuộc đối đầu giữa 2 đội Tân Hiệp Hưng và Quảng Nam. Trận đấu đã diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu của của hiệp 1 khi Tân Hiệp Hưng có bàn thắng vươn lên dẫn trước của cầu thủ Vũ Ngọc Lân ở phút thứ 3. Ở các phút tiếp theo 2 đội có những màn ăn miếng trả miếng hấp dẫn nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Sang đến hiệp 2, khi các cầu thủ Quảng Nam bắt đầu dâng lên tìm bàn gỡ cũng là lúc các cầu thủ của Tân Hiệp Hưng thể hiện sự già giơ của mình khi ghi liên tiếp 4 bàn thắng với cú đúp của cầu thủ số 15 Nguyễn Công Hải. 2 bàn còn lại thuộc về các cầu thủ Đỗ Công Đại và Phan Thành Nguyện. Chung cuộc Tân Hiệp Hưng giành chiến thắng với tỉ số đậm đà 5-0 trước Quảng Nam ngay trong ngày ra quân.

Ở trận đấu ngay sau đó, các cầu thủ của đội Hưng Gia Khang Đắk Lắk cũng đã có 3 điểm đầu tiên khi đánh bại đội Cao Bằng với tỉ số 3-2 trong một trận cầu kịch tính.

Đây là lần đầu tiê Giải đấu được tổ chức tại Lâm Đồng; cùng với việc Ban tổ chức miễn phí vé vào cổng nên đã có khá đông khán giả đến cổ vũ cho các đội thi đấu.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải Futsal  HDBank Vô địch Quốc gia năm nay có 11 đội đăng ký tham dự. Giải áp dụng phương thức thi đấu chia làm hai giai đoạn để gia tăng hơn nữa sự cạnh tranh, tính hấp dẫn, và đảm bảo chất lượng các trận đấu. Theo đó, giai đoạn I (vòng loại) sẽ diễn ra từ ngày 1.6 đến ngày 4.7 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng gồm 5 đội là Cao Bằng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Quảng Nam, Tân Hiệp Hưng, Vietfootball. 5 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Chọn 4 đội có thứ hạng cao nhất tham dự giai đoạn II của giải.

Khởi tranh Giải Futsal Vô địch quốc gia 2022 - Anh 2

Đội Tân Hiệp Hưng (áo xanh) có chiến thắng  ngay trong ngày ra quân trước Quảng Nam

Giai đoạn II gồm 10 đội, trong đó có 6 đội có thứ hạng từ 1 đến 6 tại giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2021 gồm: Thái Sơn Nam, Sahako,  Zetbit  Sài Gòn FC, Thái Sơn Bắc, Sanvinest Sanatech  Khánh Hoà, Hiếu Hoa Đà Nẵng và 4 đội vượt qua Giai đoạn I.

Thể thức thi đấu: 10 đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi - lượt về) để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi giai đoạn II dự sẽ diễn ra ngày 13.6 cho đến ngày 4.7 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng. Lượt về dự kiến được tổ chức từ ngày 5.11 đến 26.11tại Nhà thi đấu đa năng Cần Thơ.

Các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 6 sẽ được đặc cách tham dự Giai đoạn II giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia năm 2023, các đội khác sẽ phải tham dự vòng loại. Các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 5 sẽ được đặc cách tham dự Giai đoạn II giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2023. Đội vô địch giải sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải Futsal Vô địch các CLB châu Á; đội xếp thứ Nhì sẽ tham dự giải Vô địch các CLB Futsal Đông Nam Á.

Cơ cấu giải thưởng năm nay giành cho đội đoạt cúp vô địch sẽ nhận huy chương Vàng, giải thưởng trị giá 500 triệu đồng. Đội về Nhì sẽ  nhận huy chương Bạc và giải thưởng trị giá 200 triệu đồng, đội về Ba sẽ nhận huy chương Đồng và phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có các giải ở các hạng mục: Giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất...

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc