Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Tư vấn

29 Tháng Ba 2024

Nên cho phép phạm nhân được lao động ngoài trại giam

Thứ Tư 19/09/2018 | 10:37 GMT+7

VH- Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an xây dựng có quy định mới là tổ chức khu sản xuất, điểm lao động ngoài trại giam và phối hợp giữa trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ với doanh nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức trên địa bàn. Quy định này đang gây ra một số ý kiến khác nhau, đó là nên hay không nên cho phép phạm nhân được lao động, sản xuất bên ngoài trại giam.

Tôi cho rằng, việc tạo điều kiện cho phạm nhân được lao động, sản xuất bên ngoài trại giam là nên làm. Đây không những là chính sách tiến bộ, nhân văn đối với người phạm tội mà việc cho phạm nhân lao động, sản xuất ngoài trại giam còn có những ưu điểm sau:

Thứ nhất, tạo điều kiện cho phạm nhân có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống sôi động, phong phú bên ngoài. Từ đó, giúp họ lạc quan, có thêm quyết tâm cải tạo tốt hơn để có thể sớm được về với gia đình, xã hội.

Thứ hai, mặc dù để phạm nhân ra bên ngoài trại giam nhưng đều có quy định về sự quản lý, giám sát chặt chẽ của cán bộ quản giáo. Đặc biệt, cơ sở giam giữ phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức, phối hợp với doanh nghiệp khi đưa phạm nhân lao động bên ngoài. Do đó, nếu không đảm bảo các điều kiện, không đủ khả năng kiểm soát phạm nhân thì chắc chắn không có cơ sở giam giữ nào dám cho phạm nhân ra ngoài lao động!

Thứ ba, theo báo cáo của cơ quan chức năng hiện nay một số cơ sở giam giữ quá tải, chưa đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho phạm nhân như phòng giam chật chội, không gian trại giam chật hẹp; việc đảm bảo chế độ chính sách với phạm nhân ở một số nơi còn khó khăn. Vì vậy, tạo điều kiện cho phạm nhân được lao động sản xuất không những góp phần cải thiện cuộc sống cho chính phạm nhân mà còn giảm bớt áp lực, gánh nặng cho các cơ sở giam giữ.

Thứ tư, khi phạm nhân có điều kiện làm quen với công việc lao động, sản xuất, nhất là được trực tiếp làm việc ở các doanh nghiệp thì sau khi ra tù họ sẽ nhanh chóng tiếp cận được việc làm, sớm hòa nhập với thực tế cuộc sống. Đây là điều kiện rất quan trọng để họ có thể sớm hòa nhập cộng đồng, giảm bớt sự mặc cảm, tự ty khi đối mặt với cuộc sống xã hội sau một thời gian dài bị cách ly...

THS PHẠM VĂN CHUNG

 

Print
Tags:
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top