Lợi dụng tri ân để “móc túi” cựu chiến binh

VH- Trung tuần tháng 9.2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) mời các cặp đôi song toàn, chỉ cần chồng (hoặc vợ) là CCB đến Nhà văn hóa tổ dân phố (TDP) để công ty TNHH Đất Việt chụp ảnh, in tặng bằng song toàn, có kèm theo quà biếu là 1 máy mát xa mini cho mỗi cặp vợ chồng.

Lợi dụng tri ân để “móc túi” cựu chiến binh - Anh 1

 Bằng Song Toàn

Theo giới thiệu thì đây là việc làm tri ân của doanh nghiệp, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, do Hội CCB TP Hà Nội giới thiệu về các Quận hội, Huyện hội, rồi từ Quận hội, Huyện hội lại giới thiệu tiếp về các Hội phường, Hội xã.

Mới nghe hai chữ “tri ân” ai cũng nghĩ đó là việc làm tình nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người dân Việt Nam. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Trước tiên, điều kiện để được trao bằng là CCB phải còn đủ cả đôi (cả vợ chồng). Nhiều CCB bức xúc: Từ cổ chí kim mới chỉ thấy xã hội tôn vinh những người văn võ song toàn, hoặc tài đức song toàn, chứ chưa thấy ai tôn vinh (tri ân cũng là một hình thức tôn vinh) cặp đôi vợ chồng song toàn theo nghĩa đen như trường hợp này bao giờ. Làm như vậy vừa thiếu tính nhân văn, vừa gây tổn thương cho những ai không may vợ hoặc chồng đã mất. Đáng nói hơn là việc đưa hình ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào “phông” để chụp và in ảnh cặp đôi song toàn lên Bằng. Đặc biệt, sau màn vẽ vời tôn vinh, đơn vị tổ chức này đã sử dụng chiêu “moi tiền”, đó là một bức ảnh phóng cỡ 40x60 (cm) trên thị trường chỉ với giá 300.000 đồng, thì ở Yên Nghĩa, công ty TNHH Đất Việt - đơn vị tri ân - lấy 1.200.000 đồng, một mức giá quá “khủng”, cao hơn giá thị trường gấp 4 lần.

Lợi dụng truyền thống, đề cao tình nghĩa vợ chồng của người Việt Nam, cùng với niềm tin vào tổ chức Hội của hội viên CCB, công ty Đất Việt đã thu về số tiền không phải là ít. Chỉ tính riêng một chi hội CCB TDP số 6, đã có tới 8/19 cặp đôi (42%) in phóng bằng Song Toàn, trong khi toàn phường Yên Nghĩa có tới 19 chi hội CCB. Đáng tiếc là tất cả những việc làm trên đây của công ty TNHH Đất Việt đều “mượn” danh nghĩa tổ chức Hội CCB. Tại vị trí trang trọng nhất trên tấm bằng Song Toàn, thay cho Quốc huy là Huy hiệu CCB và dòng chữ: HỘI CỰU CHIẾN BINH TP HÀ NỘI.

Đề nghị lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, cũng như chính quyền cơ sở cần tỉnh táo, sáng suốt, nếu doanh nghiệp nào thực sự có tâm, thì hãy tạo điều kiện cho họ thực hiện thiện nguyện. Ngược lại, doanh nghiệp nào có ý đồ lợi dụng thì phải kiên quyết từ chối.

 Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN CỰ

Ý kiến bạn đọc