Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Hơn 50 tấn cá nuôi chết nổi trắng đập sau một đêm

Thứ Ba 27/11/2018 | 17:24 GMT+7

VHO- Hơn 50 tấn cá nuôi lồng bè của 2 hộ nông dân ở Quảng Nam chết nổi trắng đập khi đang chuẩn bị xuất bán khiến nông dân điêu đứng. 
Chưa đầy hai tháng, trên địa bàn Quảng Nam đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ cá, tôm ở các ao nuôi của nông dân chết trắng hồ chưa rõ nguyên nhân. 

Sự việc xảy ra tại lồng bè nuôi ở đập Trà Cân, thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đây là các lồng nuôi của ông Nguyễn Chí Tài và ông Trần Châu ( cùng trú thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp). 

Ông Trần Châu, một trong hai hộ có cá chết ở đập Trà Cân, cho biết vào khoảng 3 giờ sáng ngày 27.11, ông ra đập cho cá ăn thì hoảng hốt khi toàn bộ cá diêu hồng ở 6 lồng nuôi cá của gia đình ông chết nổi trắng đập. Ước tính khoảng 12 tấn cá chết, mỗi tấn cá giá 50 triệu đồng, thiệt hại khoảng hơn 500 triệu đồng. 

cá-chết-trà-cân
Hơn 50 tấn cá chết nổi trắng đập Trà Cân chỉ sau một đêm 

Tương tự tình cảnh ông Châu, ông Nguyễn Chí Tài- một trong hai hộ nuôi cá ở đập Trà Cân- cũng cho biết trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 26.11, đi kiểm tra các lồng bè thì thấy hiện tượng cá nổi đầu nhiều, ngoi lên trên mặt nước nên tìm cách sục khí ô xy để cứu đàn cá nhưng không được. Đến rạng sáng ngày 27.11 thì cá đã chết nổi trắng đập. Ông Tài cho biết gia đình ông nuôi 20 lồng cá tại đập Trà Cân. Vụ cá này ông thả nuôi khoảng 6 tạ cá diêu hồng, dự kiến khoảng 2 tháng nữa là xuất hồ bán cho vụ tết. Ước tính có hơn 40 tấn cá chết, thiệt hại hơn tỉ đồng. 

cá-chết-trà-cân
 Đập Trà Cân nơi hai hộ thả nuôi cá diêu hồng 

Chiều 27.11, ông Đỗ Thanh Cảng, Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, xác nhận có sự việc hơn 50 tấn cá của hai hộ dân nuôi lồng bè ở đập Trà Cân chết hàng loạt. Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Đại Hiệp đã có báo cáo gửi lên Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Đại Lộc để tìm hướng xử lý.
Được biết, đây lần thứ 2 hồ xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Trước đó, vào năm 2014, khi chuẩn bị xuất bán thì cũng xảy ra cá chết. 
Theo nhận định của nông dân thì có thể do nhiệt độ, thời tiết những ngày qua thay đổi đột ngột khiến môi trường nước thiếu ô xy dẫn đến cá chết. Nguyên nhân là do lòng hồ thời gian qua cạn, những ngày qua mưa ảnh hưởng bão số 9 nên mưa đột ngột, đất, bùn từ đồi chảy xuống hồ làm nước đục ngầu, lượng khí mê tan phát sinh mạnh, lượng khí ô xy trong hồ suy giảm đột ngột nên có thể cá chết vì môi trường nước thiếu ô xy. 

Đập Trà Cân-nơi xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng bè chết hàng loạt

Trước đó, Văn Hóa Online cũng thông tin, hàng loạt ao nuôi thủy, hải sản ở một số địa bàn trên tỉnh Quảng Nam bất ngờ xảy ra hiện tượng cá, cua, tôm,…chết nổi trắng hồ. Cụ thể, từ ngày 26.10, cá, tôm, cua trong nhiều ao nuôi thủy, hải sản của khoảng 25 hộ nuôi trồng thủy hải sản cạnh sông Trường Giang ( xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bất ngờ chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ. Xác tôm, cá chết tấp trắng bờ sông, bốc mùi, ô nhiễm. 

cá-chết-tam-hiệp
Tôm, cá chết nổi trắng hồ ở xã Tam Hiệp vào tháng 10.2018

Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã  lấy mẫu nguồn nước trong ao nuôi của các hộ dân và nước sông Trường Giang để điều tra nguyên nhân.
Từ trước đến nay các hộ đều lấy nước từ sông Trường Giang vào ao nuôi nhưng đây là lần đầu tiên gặp tình trạng như thế này. Nhiều người nuôi ở đây lo lắng nguyên nhân bắt nguồn từ nguồn nước kênh xả thải của khu dân cư, các nhà máy hoạt động gần đó. 
Trước đó, từ ngày 3.10, tại khu vực hồ Tùng Âu (khối phố Phước Hà, phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam) cũng xảy ra hiện tượng cá, tôm, lươn,.. nuôi trong gần 50 lồng bè của người dân chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân. 

cá-chết-cửa-đại
50 lồng bè ở Cửa Đại cũng xảy ra tình trạng thủy, hải sản chết hàng loạt 

Mới đây nhất, ngày 13.11, gần 10 vạn con tôm nuôi trong 3 hồ tôm của ông Đỗ Minh Thêm (trú thôn 6, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) đột nhiên chết sạch chỉ sau một đêm. Ước tính thiệt hại vụ tôm này hơn 500 triệu đồng. 

cá-chết-tôm-ông-Thêm
Gần 10 vạn tôm nuôi của ông Đỗ Minh Thêm chết trắng sau một đêm

Đây là lần đầu tiên ở địa phương có hộ nuôi có số lượng tôm chết nhiều vậy. Hiện cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân, điều tra làm rõ nghi ngờ của chủ hồ về việc có kẻ xấu bỏ thuốc độc xuống 3 hồ nuôi tôm. Đồng thời cũng lấy mẫu nước và tôm chết đem đi kiểm tra để hiểu nguyên nhân vì sao tôm chết hàng loạt như vậy. 
Ngày 22.11, Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ (tỉnh Bình Thuận) đã hỗ trợ 35 nghìn tôm giống và tổ chức thả lại tôm giống cho ông Đỗ Minh Thêm . Đồng thời cử cán bộ theo dõi, tư vấn kỹ thuật cho ông Thêm. 

KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top