Nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng tại di tích lăng Đồng Khánh

VHO- Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế vừa thông báo về kết quả khảo cổ học tại cụm di tích lăng Đồng Khánh, theo đó đã phát hiện nhiều dấu tích quan trọng nhằm nhận diện một cách đầy đủ về quá trình xây dựng và tồn tại của các công trình thuộc di tích này.

Nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng tại di tích lăng Đồng Khánh - Anh 1

 Hệ thống bậc cấp xuất lộ trong đợt khảo cổ cụm di tích lăng Đồng Khánh

Cụ thể, tại khuôn viên lăng Kiên Thái Vương đã xuất lộ hệ thống bờ kè sân sâu dưới đất chừng 60 cm, là cơ sở chuẩn xách minh chứng kỹ thuật bó nền bằng kết cấu đặc biệt đá xếp có vôi tôi và gạch vồ bó vỉa chân móng. Tại lăng Vĩnh Thái và lăng Hoàng tử Cảnh đã xuất lộ toàn bộ hệ thống bậc cấp bị vùi lấp theo thời gian.

Đặc biệt, đoàn khảo cổ cũng đã làm xuất lộ 5 hệ thống cống thoát nước rất độc đáo được bó bằng gạch vồ và hệ thống bờ kè của hồ nước phía trước lăng Đồng Khánh.

Lăng Đồng Khánh được chính thức xây dựng vào năm 1916 dưới thời vua Khải Định, nhưng thực tế nhiều công trình trong cụm di tích này đã được xây dựng từ năm 1888 để thờ Kiên Thái Vương, cha ruột vua Đồng Khánh. Sau đó, khu lăng mộ này cũng nhiều lần được mở rộng và tu sửa cho đến năm 1923 mới hoàn thành.

S.THÙY

 

Ý kiến bạn đọc