Đà Nẵng ngập lụt, do đâu?

VHO- Chỉ trong mấy ngày mưa lớn, toàn thành phố Đà Nẵng đã ngập trong biển nước mênh mông. Hàng trăm xe ô tô bị hư hỏng, nhà cửa, đồ đạc bị nhấn chìm. Hầm chui Điện Biên Phủ được lắp máy bơm “khủng” hơn 100 tỉ đồng cũng chịu chung số phận khiến giao thông ách tắc.

Đà Nẵng ngập lụt, do đâu? - Anh 1

 Ba ngày mưa TP Đà Nẵng ngập trong nước

 Trong 3 ngày mưa vừa qua, những tuyến đường lớn tại thành phố Đà Nẵng đều bị ngập sâu. Phường Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu) do phải tiếp nhận trữ lượng nước lớn từ Sân bay Đà Nẵng chảy ra, nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,3 đến 1m, nhiều đường kiệt (hẻm) ngập sâu hơn 1m, đặc biệt là kiệt 640 Trưng Nữ Vương bị ngập sâu đến 1,8m...

Khi đi thị sát tại các điểm ngập nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ ra rằng các điểm ngập úng, ngoài nguyên nhân mưa lớn kéo dài còn do các ống cống thoát nước bị tắc nghẽn vì rác thải sinh hoạt, nhiều cửa thu nước bị người dân lấp kín để che mùi hôi nên khi có mưa lớn xảy ra là không thoát nước được. Theo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, trong những ngày nước dâng, đơn vị đã tập trung huy động lực lượng tham gia khơi thông cống thoát nước, vệ sinh tại các cửa thu nước, vận hành hết công suất các trạm bơm chống ngập, mở hết các cửa tại các hồ điều tiết... Tuy nhiên, lượng mưa quá lớn, vượt quá tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước nên gây ngập úng nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Sau trận ngập vừa qua, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị cho rằng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như hệ thống thoát nước của Đà Nẵng đang “có vấn đề”, không đáp ứng kịp tốc độ phát triển quá nhanh của thành phố trong những năm qua. Với lượng mưa quá lớn có ngày lên tới hơn 600mm thì việc ngập toàn thành phố là điều không tránh khỏi. Trong nhiều cuộc họp, vấn đề “phát triển nóng” của Đà Nẵng cũng đã được lưu ý, trong đó các chuyên gia đều nhấn mạnh đến tốc độ phát triển của Đà Nẵng đã vươn ra khỏi dự tính ban đầu so với quy hoạch năm 2002 và được điều chỉnh năm 2013. Ngoài ra, quy hoạch thiếu sự kết nối giữa các dự án, những dòng sông như sông Hàn cũng đang bị khai thác quá mức, xây dựng lấn chiếm ảnh hưởng đến sự lưu thoát của dòng chảy…

Điều Đà Nẵng cần quan tâm trong thời gian sắp tới là quy hoạch lại hệ thống thoát nước đô thị cho đồng bộ và tương xứng với tốc độ phát triển đô thị. Ông Tô Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng cho biết, công tác đầu tư xây dựng, cơ sở hạ tầng của Đà Nẵng cần gắn liền với thực tế phát triển và tương xứng với bộ mặt của thành phố. Đà Nẵng cần phải có những kế hoạch lâu dài trong vấn đề điều chỉnh, quản lý đô thị. Tuy nhiên trong thời điểm hiện nay thì thành phố cần phải chuẩn bị về nguồn lực mới có thể làm được.

Theo KTS Hồ Duy Diệm, thành phố cần tìm khu đất trũng để biến thành hồ chứa nước thay cho các khu vực vùng trũng trước kia đã thành khu đô thị. Phải tính toán lượng nước của TP Đà Nẵng là bao nhiêu để lựa chọn dung tích hồ chứa phù hợp nhằm tích nước cho đô thị khi mưa lớn. Ngoài ra cần tính đến những vấn đề như thời điểm bất thường của thời tiết, lượng mưa… để có thông số thiết kế xây dựng phù hợp, đảm bảo chủ động an toàn trong những ngày mưa lũ. 

 MINH CHÂU

 

Ý kiến bạn đọc