Nguồn thu từ vé tham quan di sản Huế đạt hơn 381 tỉ đồng

VHO- Khu di sản Huế đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách tham quan trong năm 2018, doanh thu từ bán vé tham quan vượt hơn 19% so với kế hoạch được giao.

Ngày 2.1, ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: trong đợt nghỉ lễ cuối năm và đón Tết dương lịch 2019 (từ 27.12.2018 đến hết ngày 1.1.2019), dù trời mưa rét nhưng các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đã đón 70.347 lượt khách quan quan. Trong đó, phần lớn là khách quốc đến tham quan, tìm hiểu, với hơn 54.400 khách.

Nguồn thu từ vé tham quan di sản Huế đạt hơn 381 tỉ đồng - ảnh 1

Mặc dù mưa rét nhưng lượng khách tham quan di sản Huế trong ngày đầu năm 2019 rất đông. Ảnh: T.An

Với thế mạnh là du lịch di sản, năm 2018 vừa qua lượng khách đến với di sản Huế tiếp tục tăng mạnh. Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, hệ thống các điểm tham quan của Khu di sản Huế đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách; trong đó khách tham quan có bán vé là 3.421.110 lượt (quốc tế đạt 2.272.156 lượt khách). Doanh thu từ bán vé tham quan đạt hơn 381,7 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với kế hoạch được giao (kế hoạch là 320 tỷ đồng).

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vào đầu tháng 12.2018 vừa qua, các đại biểu đã thảo luận và ban hành nghị quyết sửa đổi, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Thay vì phải nộp 100% nguồn thu từ bán vé tham quan vào ngân sách nhà nước như trước đây, nghị quyết của HĐND tỉnh lần này đã sửa đổi trích 35% tổng thu phí tham quan cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để thực hiện cơ chế tự chủ.

Năm 2018 vừa qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón hơn 4,25 triệu lượt khách du lịch, phấn đấu đón và phục vụ 4,7 triệu lượt khách trong năm 2019; trong đó sẽ tăng lượng khách quốc tế và tăng thời gian lưu trú của khách.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc