Quảng Bình: Thu giữ 50 quả mìn tự tạo ở làng biển Hải Ninh

VHO - Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân xã biển Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã tự nguyện giao nộp 50 quả mìn tự tạo dùng để khai thác trên biển.

Quảng Bình: Thu giữ 50 quả mìn tự tạo ở làng biển Hải Ninh - ảnh 1

Người dân xã Hải Ninh giao nộp cơ quan chức năng 50 quả mìn tự chế với tổng trọng lượng gần 10 kg

Ngày 10.1, thông tin từ Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết, từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ địa bàn và trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, người dân xã biển Hải Ninh đã tự nguyện giao nộp 50 quả mìn tự tạo dùng để khai thác trên biển.

Với đặc điểm là xã biển bãi ngang, nghề nghiệp chủ yếu là khai thác thủy hải sản trên biển, trong thời gian qua, một số người dân xã Hải Ninh đã bất chấp nguy hiểm thỉnh thoảng vẫn lén sử dụng mìn tự tạo để đánh bắt cá.

Khi được hỏi nguồn gốc số thuốc nổ này từ đâu mà có, một số người dân thường cho rằng thường thu mua trôi nổi trên thị trường, hoặc là tận dụng từ những quả bom còn sót lại sau chiến tranh, sau đó pha thuốc, chế ra những quả mìn có trọng lượng từ 100 đến 300gm, gắn dây cháy chậm và kíp nổ vào rồi sử dụng.

Nguy hiểm hơn, vào dịp Tết, có người còn kích nổ để vui Tết, đón Xuân. Đó thực sự là mối đe dọa nguy hiểm đến tính mạng của người dân và cũng đã có hợp bị tai nạn vô cùng thương tâm...

Trung tá Trần Tiến Nam, Đội trưởng đội hình sự, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết: Việc ngư dân tàng trữ, sử dụng và sự nguy hiểm của việc sử dụng trái phép các loại vũ khí vật liệu nổ, mìn tự tạo, các loại pháo... không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc