Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Mục tiêu phải định lượng cụ thể

VHO- Chiều 22.1, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì buổi họp với TCDL về dự thảo Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Mục tiêu phải định lượng cụ thể - Anh 1

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng về dự thảo Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải được xây dựng dựa vào Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và các chủ trương, chính sách phát triển Du lịch khác của Đảng, Nhà nước cũng như căn cứ vào tình hình quốc tế và trong nước. Bộ trưởng cũng chỉ đạo trong mục tiêu tổng quát của Chiến lược phải đề ra những mục tiêu mang tính định lượng, như Du lịch sẽ đóng góp khoảng bao nhiêu % vào GDP, nằm trong tốp mấy của khu vực, năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam nằm trong tốp nào?

Về Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia nhằm mục đích kết nối để thúc đẩy sự phát triển của Du lịch 3 nước, hướng tới mục tiêu chung là phát triển khu vực nhằm khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, các nguồn nội lực từng tỉnh của mỗi nước trong khu vực vào phát triển nền kinh tế sản xuất hàng hóa. Vì thế, Bộ trưởng yêu cầu Đề án cần được xây dựng sao cho có thể khuyến nghị chính sách với Chính phủ để có sự kết nối giữa 3 nước về giao thông, cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm du lịch giữa 13 tỉnh của 3 nước, nhằm thu hút khách du lịch nội vùng giữa 3 nước và khách bên ngoài khu vực tam giác...

 T.S

Ý kiến bạn đọc