Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Khánh thành Nhà lưu niệm Tao Đàn Chiêu Anh Các

Thứ Tư 20/02/2019 | 10:26 GMT+7

VHO-  Sáng 19.2, UBND thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) đã tổ chức khánh thành Nhà lưu niệm Tao Đàn Chiêu Anh Các. Công trình này được khởi công xây dựng từ quý IV/2018.

 Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà lưu niệm Tao Đàn Chiêu Anh Các

Công trình có tổng mặt bằng diện tích xây dựng 14.069m2, bao gồm sân nền, bồn hoa cây xanh được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách của thành phố. Riêng hạng mục Nhà lưu niệm chính có diện tích 198m2, gồm 5 gian, 2 tầng, vật liệu xây dựng bằng gỗ. Kinh phí xây dựng hạng mục này do xã hội hoá.

Quần thể khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình San là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa tồn tại cách nay trên 300 năm của vùng đất Hà Tiên, trong đó không thể không nhắc đến Tao Đàn Chiêu Anh Các - một Tao đàn văn học có giá trị văn hóa và lịch sử to lớn được Mạc Thiên Tích sáng lập vào rằm tháng Giêng năm Bính Thìn (1736). Đây được xem là Tao đàn văn học lớn của cả nước chỉ sau Tao Đàn Hồng Đức của vua Lê Thánh Tông lúc bấy giờ. Tao đàn đã quy tụ được nhiều văn nhân, thi sĩ sướng họa, làm thơ và đã để lại cho đời những áng văn chương lừng danh mà nhà bác học Lê Quý Đôn đã phải thốt lên rằng: “Không thể nói nơi xa xôi không có văn chương vậy”. Văn thơ Chiêu Anh Các chủ yếu ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống lao động sản xuất của người dân nơi miền biên ải, đồng thời giáo dục, cổ vũ, động viên người dân nâng cao ý thức cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ quê hương trước mọi kẻ thù xâm lược. Di sản để lại gồm rất nhiều tập thơ như: Hà Tiên thập cảnh, Thụ Đức Hiên tứ cảnh, Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh, Minh bột di ngư… đã đóng góp quan trọng cho nền văn học cổ đại nước nhà.

Đây là công trình văn hóa được xây dựng phù hợp với quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình San nhằm mục đích bảo tồn và phát triển Tao Đàn Chiêu Anh Các thành nét văn hóa đặc trưng của khu vực phía Nam nói chung và của Hà Tiên nói riêng. Việc xây dựng Nhà lưu niệm Tao Đàn Chiêu Anh Các là việc làm hết sức cần thiết thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân và Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Tiên trong việc giữ gìn, lưu truyền và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

THẾ HẠNH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top