HLV Incheon Utd: "Công Phượng xứng đáng đá chính nhưng còn điểm yếu'

VHO- Lần đầu thi đấu trọn 90 phút của tiền đạo Công Phượng trong màu áo Incheon United được HLV đánh giá rất cao, dù đội thua tới 3 bàn không gỡ trước Daegu.

HLV Incheon Utd:

Ảnh: K-League

Trả lời phỏng vấn báo giới, HLV Jorn Andersen của Incheon United chia sẻ về Công Phượng như sau: "Tôi chọn Công Phượng đá chính trong trận vừa qua là chủ đích từ đầu. Việc cậu ấy thể hiện tốt tại những buổi đá tập là điều kiện để tôi đưa cậu ấy vào đội hình xuất phát.

Đầu tiên, tôi bố trí Công Phượng thi đấu hộ công, sau tiền đạo cắm Mugusa. Tuy nhiên, sau đó thế trận không như ý muốn, tôi phải kéo cậu ấy chơi thấp hơn và hoạt động rộng như một tiền vệ công. Nhưng dù ở vị trí nào, Phượng vẫn thi đấu rất tự tin và năng nổ, với tinh thần rất cao.

HLV Incheon Utd:

Công Phượng có 90 phút đáng nhớ trong màu áo Incheon United (Ảnh: K-League)

Dù rằng Công Phượng vẫn còn những hạn chế, khi thua sút trong những pha tranh chấp tay đôi với hàng phòng ngự đối phương, thế nhưng cậu ấy biết dùng kỹ thuật để hạn chế phần nào. Tôi nghĩ đây là một trong những màn trình diễn tốt nhất trong những cầu thủ của Incheon".

Ngoài ra, chiến lược gia người Na Uy không quên cảm ơn sự cổ vũ của rất nhiều CĐV Việt Nam đã đến sân theo dõi đội bóng. Ông cho rằng sự động viên của người hâm mộ là động lực để Incheon United vượt qua khó khăn hiện tại.

"Tôi lấy làm cảm kích khi chứng kiến sự có mặt của các CĐV trên khán đài, đặc biệt là những CĐV Việt Nam. Hy vọng các bạn có thể hài lòng khi thấy Công Phượng, cầu thủ yêu mến của mình thi đấu tốt. Hy vọng điều này sẽ còn được tiếp diễn trong thời gian tới.

HLV Incheon Utd:

Tiền đạo sinh năm 1995 vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới (Ảnh: K-League).

Incheon United đang có phong độ không tốt, tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Điều cần làm bây giờ là xốc lại tinh thần cho toàn đội để họ có thể thi đấu tốt hơn. Chặng đường K-League 2019 còn dài và chúng tôi còn thời gian phấn đấu", HLV Jorn Andersen cho hay.

Hiện tại, Incheon United đã tụt xuống vị trí áp chót sau 3 trận thua liên tiếp, với vỏn vẹn 4 điểm. Vào ngày 6.4 tới, Công Phượng và các đồng đội sẽ có chuyến làm khách được coi là khó khăn trước Jeonbuk Motors, nhà vô địch 2 năm gần nhất của K-League.

theo THANH LÂM/ Lao động

Ý kiến bạn đọc