Nguy hiểm tiềm ẩn từ cống, hố...

VHO- Thời gian gần đây nhiều vụ tai nạn do rơi xuống hố ga, cống thoát nước dẫn đến chết người liên tiếp xảy ra mà nạn nhân đa phần là những em học sinh trên đường đi học. Mới đây nhất là vụ tai nạn xảy ra ở Quảng Ninh, Kiên Giang, Đồng Nai... Vấn đề gây bức xúc, lo lắng cho người dân là những vụ việc đau lòng này cứ lặp đi, lặp lại, nhất là vào mùa mưa ngay tại các thành phố, đô thị nhưng cơ quan chức năng chưa thật sự vào cuộc, xử lý hiệu quả.

Nguy hiểm tiềm ẩn từ cống, hố... - Anh 1

Ảnh minh hoạ

 Nguyên nhân gây ra những tai nạn thương tâm trên là do nhiều hố ga, cống thoát nước bị hư hỏng nhưng không được sửa chữa, cảnh báo và có biện pháp đảm bảo an toàn cho người đi đường. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị thi công công trình thoát nước, cầu cống rất cẩu thả, chất lượng công trình kém và không chú trọng đảm bảo an toàn, coi thường tính mạng của người dân. Điều đáng nói là dù xảy ra chết người nhưng đến nay gần như chưa có cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân liên quan nào bị xử lý trách nhiệm hình sự mà thường chỉ phải bồi thường, kiểm điểm trách nhiệm chung chung. Đây là nguyên nhân làm cho tai nạn liên quan đến hố ga, cống thoát nước gia tăng và ngày càng nghiêm trọng.

Nhiều cống thoát nước có độ sâu rất lớn, nước chảy xiết chỉ cần rơi xuống không chỉ là trẻ em mà kể cả người lớn cũng nguy hiểm đến tính mạng. Thực tế nhiều trường hợp rơi xuống cống thoát nước chỉ vài phút sau đã bị nước cuốn đi xa cả hàng km nên khả năng sống sót rất nhỏ. Ngoài ra, tình trạng hố ga, cống thoát nước hư hỏng nhưng không được quan tâm sửa chữa kịp thời cũng là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Nhiều trường hợp người tham gia giao thông rơi xuống cống thoát nước, hố ga dẫn đến thương tích, chết người.

Do đó, việc xem xét truy cứu, xử lý trách nhiệm của những người liên quan khi để xảy ra tai nạn chết người do rơi xuống hố ga, cống thoát nước là rất quan trọng. Theo đó, nếu để xảy ra tai nạn chết người phải điều tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt phải truy cứu trách nhiệm hình sự do vi phạm các quy định, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

PHẠM VĂN CHUNG

Ý kiến bạn đọc