Hàn Quốc 'bơm' hơn 1 tỷ USD hỗ trợ ngành du lịch, công ty khó khăn

VHO- Hàn Quốc rót vốn vào hơn 20 dự án nhằm thu hút thêm khách du lịch nước ngoài và mở rộng các khoản vay cho các công ty nhỏ hơn đang gặp khó khăn.

Hàn Quốc 'bơm' hơn 1 tỷ USD hỗ trợ ngành du lịch, công ty khó khăn - Anh 1

Khách du lịch tại Seoul của Hàn Quốc

Ngày 30.8, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ "rót" 1.600 tỷ won (1,3 tỷ USD) vào hơn 20 dự án để đối phó với nguy cơ suy giảm tăng trưởng.

Các dự án này nhằm thu hút thêm khách du lịch nước ngoài và mở rộng các khoản vay cho các công ty nhỏ hơn đang gặp khó khăn.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực phục hồi nền kinh tế vốn đang chật vật do xuất khẩu tăng chậm lại, nhu cầu nội địa yếu và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung cũng như các hạn chế thương mại của Nhật Bản đối với Hàn Quốc.

Bộ Tài chính Hàn Quốc cũng đang hối thúc các công ty đại chúng tăng đầu tư lên hơn 54.000 tỷ won trong năm nay.

Đầu tháng này, doanh nghiệp nhà nước Korea Electric Power Corp và các công ty đại chúng khác cho biết năm nay họ sẽ đầu tư 54.000 tỷ won, tăng so với mức 53.000 tỷ won cam kết trước đó.

Cùng ngày, Bộ cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã chi 10.600 tỷ won trong bảy tháng đầu năm để tạo việc làm, tăng 700 tỷ won so với kế hoạch.

Tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc đã tăng lên 4% trong tháng 6/2019 và là mức cao nhất trong tất cả các tháng Sáu kể từ năm 1999.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc