Đoàn Quân đội tạm dẫn đầu Giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2019

VHO-Chiều muộn ngày 4.10, tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2019 với sự tham dự đông đảo của các vận động viên, huấn luyện viên thuộc 13 tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Đây là giải đấu quan trọng nhất của Bắn súng Việt Nam trong năm, nhằm mục đích chuẩn bị cho SEA Games 30, tổ chức tại Philippines vào cuối năm nay. Với ý nghĩa đó, giải đấu thu hút tới 227 vận động viên nam, nữ của 13 tỉnh, thành, ngành gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quân đội và Bộ Công an.

Đoàn Quân đội tạm dẫn đầu Giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2019 - Anh 1

Giải khai mạc vào chiều 4.10 với sự tham gia của 228 VĐV

Tại giải đấu, các xạ thủ tranh tài tại ở 14 nội dung giành cho nam và 10 nội dung giành cho nữ. Sau 2 ngày thi đấu, đoàn Quân đội đang tạm dẫn đầu với 9 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ. Tiếp theo là đoàn Hà Nội, với 4 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ. Đoàn Hải Dương đang tạm đứng ở vị trí thứ 3 với 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

Theo Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung, giải đấu là cơ hội tốt để Bắn súng Việt Nam rà soát lực lượng, tuyển chọn những VĐV ưu tú nhất cho SEA Games 30, tổ chức tại Philippines vào cuối năm nay. Giải sẽ kết thúc vào ngày 9.10 tới.

Đoàn Quân đội tạm dẫn đầu Giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2019 - Anh 2

Bắn súng là môn thể thao mang lại nhiều huy chương cho đoàn TTVN

“Bắn súng là môn thể thao mang về nhiều huy chương cho Đoàn TTVN tại các kỳ Đại hội. Tuy nhiên, tại SEA Games lần này, do nước chủ nhà cắt giảm một số nội dung thế mạnh của các vận động viên Bắn súng Việt Nam nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy ban huấn luyện và các xạ thủ vẫn đặt quyết tâm giành 1 HCV trong tổng số 5 nội dung đăng ký thi đấu”, bà Nhung nói.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc