Thạch Kim Tuấn không thể vượt qua nhà vô địch Asian Games Eko Yuli Irawan

VHO-Đáng chú ý trong ngày thi đấu thứ hai 2.12 của Đoàn Thể thao Việt Nam là cuộc tranh tài giữa lực sĩ từng đoạt HCB Asian Games hạng 56kg Thạch Kim Tuấn và nhà á quân Olympic 2016 - Eko Yuli Irawan (Indonesia).

Điểm đáng chú ý trước cuộc đối đầu này là trong khi Thạch Kim Tuấn phải chuyển sang thi đấu ở hạng cân mới, từ 56kg lên 61kg. Sự thay đổi này xuất phát do thay đổi của Liên đoàn Cử tạ thế giới, bỏ hạng cân 56kg của nam vốn làm nên nhiều thành công của Thạch Kim Tuấn.

Thạch Kim Tuấn không thể vượt qua nhà vô địch Asian Games Eko Yuli Irawan - Anh 1

Thạch Kim Tuấn đã đạt được thành tích tốt nhất đến nay ở hạng cân này

Rời hạng cân sở trường, Thạch Kim Tuấn phải làm lại từ đầu ở hạng cân 61kg. Trước Tuấn, người thành công nhất ở hạng cân này là đô cử người Bắc Ninh Trịnh Văn Vinh. Vinh từng giành HCV SEA Games 29 và HCB Asian Games 2018. Tuy nhiên vì một số lý do, hiện Trịnh Văn Vinh đang tạm nghỉ và Tuấn là VĐV mới được đôn lên nhưng được xem là niềm hy vọng của hạng cân này.

Trong nhiều năm qua, đô cử người Indonesia Eko Yuli Irawan vốn thống trị đấu trường thế giới ở hạng cân 62kg và cũng vừa chuyển sang thi đấu ở hạng 61kg. Eko từng giành 3 huy chương Olympic, 5 huy chương ở giải vô địch thế giới, 3 huy chương Asian Games trong đó gần đây nhất là chiếc HCV Asian Games 2018.

Chính vì đối thủ quá mạnh nên những khó khăn của Tuấn ở đấu trường SEA Games năm nay đã được nhìn thấy từ trước. Bước vào thi đấu, Thạch Kim Tuấn đạt 135 kg sau ba lần cử giật, kém 5 kg so với người dẫn đầu Eko Irawan (Indonesia). Kim Tuấn và Eko đều không thành công ở mức 135 kg lần đầu tiên, rồi đạt được mức này ở lần thứ hai. Đến lượt cuối, cả hai đều nâng mức giật lên 140 kg. Eko thi đấu trước, thành công. Kim Tuấn thi sau, bất thành và thành tích của anh dừng lại ở mức 135kg.

Thạch Kim Tuấn không thể vượt qua nhà vô địch Asian Games Eko Yuli Irawan - Anh 2

Thạch Kim Tuấn và Eko trên bục nhận huy chương

Kém đối thủ 5kg ở nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn bước vào nội dung cử đẩy. Ở lần cử đẩy đầu tiên, Thạch Kim Tuấn thành công ở mức tạ 159 kg trong khi Eko thành công ở mức 163 kg. Ở lần cử thứ hai, hai đô cử đều thất bại ở mức 169 kg. Ở lần cử thứ ba, Kim Tuấn thi trước và cố gắng cật lực để thành công. Sau đó, Eko cũng vượt qua mức này. Và cả hai đô cử cùng có thành tích ở nội dung cử đẩy là 169kg.

Như vậy tổng cử của Tuấn là 304 kg, kém nhà vô địch thế giới Eko Irawan 5 kg. Eko giành HCV trong khi Tuấn giành HCB. Tuy không thể giành HCV nhưng việc Tuấn giành HCB khi phải đối đầu với đối thủ mạnh như Eko đã là thành tích đáng khen ngợi. Đặc biệt đây cũng là thành tích tốt nhất của Tuấn từ khi thay đổi hạng cân đến nay. Trước đó tại giải VĐTG 2018 tại Turkmenistan, giải đầu tiên thi đấu ở hạng 61kg, Tuấn đạt tổng cử 298kg. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, tổ chức sau giải VĐTG 1 tháng, Tuấn đạt tổng cử 300kg, trong đó cử giật là 136kg, cử đẩy là 164kg.

Thế nên dù không thể đoạt vàng nhưng thành tích của Tuấn vẫn là đáng khích lệ khi anh chỉ chịu thua nhà vô địch Olympic và thế giới Eko Yuli Irawan.

THU SÂM; ảnh: CHIẾN THẮNG (từ Philippines)

Ý kiến bạn đọc