U23 Việt Nam sẽ đầy nhọc nhằn ở trận đấu cuối

VHO-Tối 13.1, tại Thái Lan, bước vào phòng họp báo sau trận U23 Việt Nam - U23 Jordan, với vẻ mặt khá buồn, HLV Park Hang-seo cho biết, mục tiêu đặt ra của đội là 3 điểm nhưng cuối cùng chỉ được 1 điểm. Trong khi đó, HLV trưởng của U23 Jordan Ahmed Abu Ismail cũng cho biết đây không phải là kết quả mà ông mong chờ.

Đánh giá về trận đấu, ông Park cho biết, suốt cả trận đấu U23 Việt Nam đã có cách tiếp cận tốt nhất về chiến thuật, tạo ra những cơ hội rõ rệt nhưng đã không thể ghi được bàn thắng.  “Tuy nhiên chúng tôi buộc phải chấp nhận vì đó là kết quả tốt nhất. Tôi cảm ơn các học trò”, ông Park Hang-seo chia sẻ.

Tại buổi họp báo này, ông Park cũng cho biết lý do để đội U23 Việt Nam chơi tốt hơn những phút cuối trận, đó là do chúng ta có nhiều cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên ông Park phải tạo dựng lại từ đầu, khuyến khích sự tự tin ở mỗi cầu thủ. Vì thế phải đến những phút cuối trận, khi đối thủ yếu đi rồi thì các cầu thủ trẻ này mới phát huy được chiến thuật mà HLV yêu cầu.

U23 Việt Nam sẽ đầy nhọc nhằn ở trận đấu cuối - Anh 1

Kết quả hoà trước U23 Jordan đã đẩy U23 Việt Nam vào trận đấu đầy nhọc nhằn trước CHDCND Triều Tiên

Nói về quyết tâm của đội Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, ông Park cho biết, ở tình thế này thì U23 Việt Nam chỉ biết nỗ lực hết mình và giành chiến thắng trước CHDCND Triều Tiên và tuân thủ qui định của AFC trong việc tính kết quả đối đầu, hiệu số bàn thắng – thua giữa các đội đối đầu để xác định đội đứng thứ 3, có thành tích tốt nhất được đi tiếp.

Trong khi đó HLV trưởng của đội tuyển U23 Jordan đánh giá rằng, U23 Jordan đã có một trận đấu kém may mắn, lẽ ra đã có thể ghi ít nhất 3 bàn thắng trong hiệp 1 nhưng rồi đã bỏ lỡ. “Đây không phải là kết quả mà chúng tôi mong chờ. Trong cả trận, chúng tôi đã không thể biến 5 cơ hội thành bàn thắng. Tôi mong các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn trong trận đấu cuối”, ông Ahmed Abu Ismail nói.

Với 1 trận thắng, 1 trận hoà, ở lượt trận cuối gặp U23 UAE, Jordan chỉ cần hoà là có thể dắt tay U23 UAE vào tứ kết. Trong khi đội bóng của ông Park không chỉ phải thắng trước CHDCND Triều Tiên mà còn phải vừa đá, vừa nghe ngóng các trận đấu có liên quan.

THU SÂM; ảnh: THANH HÀ

Ý kiến bạn đọc