TP.HCM: Truy tố cựu nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội tội dâm ô

VHO- Ngày 11.2, VKSND quận Bình Thạnh, TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tiến Dũng, nguyên nhân viên Phòng quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn thuộc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP. HCM (Sở LĐTB&XH TP. HCM) về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo khoản 2 Điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt từ 3 - 7 năm tù.

TP.HCM: Truy tố cựu nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội tội dâm ô - ảnh 1

Nguyễn Tiến Dũng bị truy tố về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”

Theo cáo trạng, ông Dũng đã nhiều lần có hành vi dâm ô, chạm vào ngực và vùng kín nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội. 

Trước đó, Sở LĐ,TB&XH TP. HCM đã có hình thức kỷ luật giáng chức đối với bà Võ Thị Thanh Kim, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP. HCM xuống làm Phó Giám đốc Trung tâm, cảnh cáo ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc Trung tâm và phê bình nghiêm khắc đối với bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm. Nhiều cán bộ, nhân viên của Trung tâm có liên quan đến vụ việc cũng bị xử lý kỷ luật.

TP.HCM: Truy tố cựu nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội tội dâm ô - ảnh 2

Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, nơi xả ra vụ việc nhiều bé gái bị dâm ô

Bên cạnh đó, các trưởng, Phó phòng và chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ,TB&XH TP.HCM cũng bị phê bình, rút kinh nghiệm. Riêng đối với ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH TP.HCM vẫn đang chờ UBND TP.HCM xem xét, quyết định hình thức kỷ luật.

H. QUÂN

Ý kiến bạn đọc