Kon Tum: Nhà rông văn hóa huyện Đắk Tô cháy dữ dội trong đêm

VHO - Thông tin từ UBND huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum) cho biết, vào tối ngày 6.4, nhà rông văn hoá huyện vừa bị cháy rụi nghi do sét đánh.

Kon Tum: Nhà rông văn hóa huyện Đắk Tô cháy dữ dội trong đêm - ảnh 1

Ngọn lửa thiêu rụi nhà rông văn hóa huyện Đắk Tô chỉ còn lại trơ phần trụ được đúc bằng bê tông cốt thép

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 phút cùng ngày, người dân sống gần Quảng trường 24.4 phát hiện lửa bốc lên từ mái nhà rông văn hóa huyện nên báo cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, vì nhà rông được làm bằng các vật liệu tre nứa, gỗ dễ bắt lửa, dễ cháy nên chỉ sau thời gian ngắn ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ.

Một người dân sống gần đó cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy trên địa bàn huyện xuất hiện mưa to và sấm sét nên có thể nguyên nhân dẫn tới vụ cháy là do sét đánh. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang xử lý và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Kon Tum: Nhà rông văn hóa huyện Đắk Tô cháy dữ dội trong đêm - ảnh 2

Nhà rông văn hóa Đắk Tô được xây dựng năm 2017 với kinh phí 1,7 tỉ đồng

Trước đó vào đầu năm 2016, Nhà rông văn hóa huyện Đắk Tô nằm trong quần thể cụm di tích chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh cũng bị hư hỏng nặng do mưa dông. Sau đó, nhà rông mới được xây dựng lại đặt tại Quảng trường 24.4, có tổng diện tích sàn 170 m2, kinh phí xây dựng hơn 1,7 tỉ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh (24.4.1972 - 24.4.2017). Công trình có phần trụ và móng được xây dựng bằng bê tông, phần sàn, cột kèo bên trong được làm bằng gỗ, mái được lợp bằng tranh. Đây là biểu tượng văn hóa, công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng theo nguyên mẫu truyền thống của đồng bào Xê Đăng.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc