Về việc  xã Bùi La Nhân (Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) tiếp tục “xin lại” ngôi đình: UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giải quyết dứt điểm

VHO- Liên quan đến việc chính quyền và người dân xã Bùi La Nhân có đơn thư “xin lại” ngôi đình 260 năm tuổi mà trước đó cơ quan có thẩm quyền đã “trưng dụng” làm thành nhà trưng bày hiện vật đặt tại Khu di tích Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân) từ 55 năm trước, xã Bùi La Nhân lại có Tờ trình gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan “đề nghị” trả lại đình Chợ Trổ.

Về việc  xã Bùi La Nhân (Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) tiếp tục “xin lại” ngôi đình: UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giải quyết dứt điểm - Anh 1

 Đình Chợ Trổ hiện được hạ giải và thẩm định để dựng lại tại Khu lưu niệm Nguyễn Du

Sau khi nhận được Tờ trình của chính quyền xã Bùi La Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh vừa có ý kiến chỉ đạo, theo đó giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết theo quy định. Ngày 27.3 vừa qua, Sở đã có văn bản báo cáo tỉnh và trả lời xã Bùi La Nhân. Tuy nhiên, đến nay xã vẫn tiếp tục đề nghị trả lại đình Chợ Trổ, vì vậy UBND tỉnh giao Sở VHTTDL xử lý, trả lời xã Bùi La Nhân “dứt điểm” và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5.5.2020. Ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân mong rằng, lần này Sở VHTTDL Hà Tĩnh sẽ có ý kiến rõ ràng, “dứt điểm” khi được tỉnh giao xử lý sự việc. Hiện người dân Bùi La Nhân quyết tâm xin “rước” đình về và chờ đợi quyết định cuối cùng các cơ quan có thẩm quyền để lên phương án phù hợp.

Trước đó Văn Hóa đã có nhiều tin, bài phản ánh về việc đình Chợ Trổ 260 tuổi vốn của xã Đức Nhân cũ (nay sát nhập thành xã Bùi La Nhân) trong suốt 55 năm qua đã “hoàn thành nhiệm vụ văn hóa”, và chính quyền xã mong muốn được “rước” đình về. Nhưng có nhiều ý kiến của cơ quan chức năng không đồng ý…

THÂN BA

Ý kiến bạn đọc