Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Di dời hiện vật về Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ Tư 06/05/2020 | 10:28 GMT+7

VHO-  Từ chiều ngày 4.5, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo rời các hiện vật ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, chuẩn bị cho việc di dời đến địa điểm mới.

 Với 3 ca làm việc/ngày, các đơn vị chuyên môn đang tăng cường công việc tháo rời hiện vật để kịp thời gian vận chuyển đến nơi mới

Sáng ngày 5.5, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt từ sớm để bắt tay vào công việc tháo dỡ hiện vật hạng nặng, đang được trưng bày ngoài trời tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử tỉnh. Hiện tại khuôn viên trưng bày ngoài trời của bảo tàng có 18 hiện vật hình khối lớn, gồm: 6 xe tăng, 6 khẩu pháo, 4 máy bay và 2 đuôi máy bay có kích thước và trọng lượng lớn. Tại hiện trường, các chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tháo rời các hiện vật máy bay trước.

Theo ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, các đơn vị chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự và Bảo tàng đã phải khảo sát rất kỹ để có phương án tháo dỡ tối ưu, đảm bảo tính nguyên trạng của hiện vật sau khi lắp ráp lại. Để thực hiện đúng tiến độ cho việc di dời hiện vật, Bộ Chỉ huy Quân sự đã thực hiện công việc tháo rời hiện vật với 3 ca/ngày, mỗi ca có hơn 20 chiến sĩ có chuyên môn. Đến thời điểm hiện tại, Bảo tàng Lịch sử tỉnh cũng đã chốt phương án và hành trình di chuyển hiện vật đến 268 Điện Biên Phủ (phường Trường An, TP Huế). Cơ quan này đã xin giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn; đồng thời có công văn đề nghị Phòng CSGT- Công an tỉnh hỗ trợ và cho phép các phương tiện vận tải nói trên di chuyển theo hành trình.

Ông Lộc cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, việc vận chuyển hiện vật sẽ được thực hiện từ sau 22h đến trước buổi sáng mỗi ngày. Các hiện vật khi đến địa điểm mới sẽ được thực hiện bảo quản như: đánh bóng, xử lý các bộ phận gỉ rét, phun sơn chuyên dụng để bảo quản hiện vật ngoài trời được lâu..., nhằm đảm bảo cho kế hoạch trưng bày có hiệu quả. Cũng theo lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị này và các cơ quan liên quan đang xây dựng kế hoạch gửi Sở VHTT nhằm trình lên UBND tỉnh về thực hiện giai đoạn 2. Đó là công đoạn nâng cấp, xây dựng hệ thống bục, bệ trưng bày hiện vật tại cơ sở mới. Khi kế hoạch được duyệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn trong việc lắp ráp lại các hiện vật, đưa vào trưng bày.

Có mặt chỉ đạo công việc tại công trường, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết do để ngoài trời, chịu ảnh hưởng của thời tiết kéo dài nhiều năm qua, các hiện vật xe tăng đã bị hư hại và xuống cấp nghiêm trọng, các bộ phận vít đã không còn, phía bên trong xe tăng bị gỉ rét và mục nát. Chính vì thế, đơn vị chuyên môn sẽ tính đến việc thực hiện hàn các điểm cần thiết của xe tăng, rồi mới tháo rời. Điều này sẽ giúp bảo đảm tính nguyên trạng của hiện vật khi được lắp ráp lại.

 SƠN THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top