“Nữ hoàng” bóng bàn Việt Nam lần thứ 12 vô địch quốc gia

VHO- Tay vợt được mệnh danh là “nữ hoàng” của bóng bàn Việt Nam trong hơn 10 năm qua - Mai Hoàng Mỹ Trang (TP.HCM) đã giành chức vô địch quốc gia thứ 12 trong sự nghiệp sau khi cô đánh bại Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) trong trận chung kết đơn nữ Giải bóng bàn toàn quốc 2020, diễn ra vào tối 19.7 tại NTĐ Hồ Xuân Hương (Q.3, TP.HCM).

Mai Hoàng Mỹ Trang bước vào trận chung kết đơn nữ sau khi cô liên tục “cày ải” ở các nội dung: Đồng đội nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Không những thế, tay vợt nữ số 1 Việt Nam còn trải qua trận bán kết vất vả trước Nguyễn Phan Tường Giang (Bộ Công an), trong khi đó đối thủ Nguyễn Thị Nga không tốn chút mồ hôi nào để vào chung kết do tay vợt Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công an) bỏ cuộc tại bán kết.

“Nữ hoàng” bóng bàn Việt Nam lần thứ 12 vô địch quốc gia - ảnh 1

Mỹ Trang tiếp tục thống trị bóng bàn nữ Việt Nam

Tuy nhiên, Mỹ Trang vẫn chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch giải 11 lần trước đó. Tay vợt 32 tuổi khởi đầu trận chung kết không tốt khi sớm để thua 3/11 ở sét 1, dù cô thắng lại 11/9 ở sét 2 nhưng sau đó liên tục để thua 6/11 và 2/11, qua đó bị dẫn 1-3 sau 4 sét. Đến lúc này, Mỹ Trang mới thực sự bình tĩnh, cô thi đấu như “lên đồng” khi xuất sắc thắng liên tiếp 3 sét còn lại, lần lượt với các điểm số 13/11, 11/3 và 11/7, qua đó hoàn tất chiến thắng nghẹt thở 4-3 để giành “ngôi hậu”. 

Đây là chức vô địch quốc gia lần thứ 12 của Mỹ Trang, thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng bàn Việt Nam. Trước đó, tay vợt sinh năm 1988 đã giúp TP.HCM vô địch đồng đội nữ, cùng đồng đội Lê Đình Duy vô địch đôi nữ và cùng Nguyễn Bạch Thanh Thư vô địch đôi nữ. Kết thúc giải, Mỹ Trang có cho mình 4 tấm HCV và cô cũng là tay vợt giàu thành tích tốt nhất giải.

Ở các nội dung khác, Nguyễn Đức Tuân (Vicem Hải Dương) đánh bại Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) để giành chức vô địch đơn nam, trước đó Lê Đình Đức/ Đinh Anh Hoàng (T&T 1) vô địch đôi nam, còn chức vô địch đồng đội nam thuộc về Hải Dương 2.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc