Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội: Rất khó đoán điểm chuẩn

Thứ Hai 20/07/2020 | 10:48 GMT+7

VHO- 476 thí sinh không tới phòng thi, 7 thí sinh vi phạm quy chế, 28 cán bộ coi thi vắng mặt trong buổi thi môn Toán,… đó là những con số tổng kết kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm nay của Sở GD&ĐT Hà Nội. Dự kiến, điểm thi sẽ được công bố trước ngày 3.8...

 Thí sinh ti đim thi THCS Tân Định sau bài thi môn Văn

 Nhận định của phần đông thầy cô giáo, chuyên gia giáo dục và thí sinh là đề thi năm nay không khó và dễ đạt điểm cao. Đề thi Văn vẫn giữ cấu trúc như năm trước với hai phần: Phần I kiểm tra khả năng đọc hiểu văn bản; phần II là yêu cầu nghị luận về mối quan hệ giữa cách ứng xử và nhân cách của con người. Với cấu trúc quen thuộc, các câu hỏi tập trung vào những kiến thức các em mới được học, dự kiến phổ điểm chủ yếu sẽ rơi vào khoảng 6-7. Hai môn Ngoại ngữ và Toán cũng được đánh giá tương tự về đề thi nên dự báo sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm cao.

Theo công bố của Sở GD&ĐT Hà Nội, tổng số nguyện vọng 1 (NV1) vào 113 trường công lập năm 2020 là 88.928 thí sinh, nguyện vọng 2 (NV2) là 85.835 thí sinh. Số lượng nguyện vọng và chỉ tiêu thực tế cho thấy có những thay đổi lớn so với năm ngoái. Nhiều cán bộ làm công tác thi lâu năm nhận xét, điểm chuẩn vào các trường không thuộc tốp đầu sẽ có những thay đổi đáng kể. Về tốp đầu, theo thống kê, trường THPT Chu Văn An, hệ thường có tỷ lệ “chọi” vào lớp 10 công lập cao nhất Hà Nội là 1/3,4; kế đó là THPT Kim Liên 1/2,6; Nhân Chính và Yên Hòa cùng 1/2,3; Sơn Tây hệ thường 1/2,1; Nguyễn Thị Minh Khai 1/1,9.

Một số trường thuộc các huyện ngoại thành có tỷ lệ “chọi” thấp hơn so với năm trước như THPT Đồng Quan - Phú Xuyên có 634 thí sinh dự thi trong khi chỉ tiêu là 540 học sinh. Ngược lại, có trường có số nguyện vọng rất cao so với chỉ tiêu như THPT Vân Tảo (Thường Tín) có tới 1.742 nguyện vọng trong khi chỉ tiêu chỉ là 540 học sinh; một trường ngay bên cạnh là trường THPT Thường Tín chỉ tiêu là 630 học sinh nhưng chỉ có 799 nguyện vọng đăng ký. Một số cán bộ quản lý giáo dục khu vực này cho rằng thí sinh ở các huyện ngoại thành e ngại đăng ký các trường được cho là “khó vào” và thường chọn NV2 là một số trường ở xã. Thế nhưng, với đề thi được đánh giá tương đối dễ so với các năm trước, điểm chuẩn năm nay thực sự sẽ rất khó đoán.

Theo kế hoạch, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh chung vào lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ bắt tay vào chấm thi, dự kiến việc chấm thi sẽ hoàn thành sớm nhất vào ngày 31.7. Trước ngày 3.8, kết quả thi sẽ được công bố cùng điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường Hà Nội. Đối với những trường hợp thí sinh muốn phúc khảo sẽ nộp đơn lên trường THCS đã theo học và chậm nhất ngày 25.8 sẽ có kết quả phúc khảo bài thi.

Thời gian học sinh làm thủ tục xác nhận nhập học cũng sẽ được rút ngắn đáng kể so với năm ngoái, chỉ trong ba ngày từ mùng 3 - 5.8. Đến ngày 5.8, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ chốt phần xác nhận nhập học, thống kê và thông báo số lượng học sinh nhập học. Các trường THPT công lập và THPT chuyên, sau ngày 5.8 nếu còn thiếu chỉ tiêu, sẽ hạ điểm chuẩn để bổ sung thí sinh. Thời gian nhập học trực tiếp từ ngày 12 - 15.8. Đến 15.8, các trường THPT trên địa bàn thành phố phải hoàn tất việc tuyển sinh cho năm học 2020-2021. 

 Theo nhiều phóng viên theo dõi mảng giáo dục, họ chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi 30 phút trước giờ thí sinh làm bài, nhưng tình trạng không hợp tác với báo chí tại các điểm thi đã khiến cho nhiều người bức xúc. Được biết, văn bản hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội đã ghi rõ trách nhiệm cung cấp thông tin của trưởng điểm thi cho truyền thông. Tuy nhiên, ở một số điểm, việc tiếp xúc với những người có trách nhiệm rất khó khăn nên phóng viên không thể tác nghiệp.

QUỐC HÙNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top