Bộ VHTTDL thăm thân nhân các gia đình liệt sĩ

VHO- Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), sáng 22.7, thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Đảng ủy Bộ, Văn phòng Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đã đi thăm một số gia đình thân nhân liệt sĩ có con em là các cán bộ, công chức hiện đang công tác tại cơ quan Bộ VHTTDL 51 Ngô Quyền, Hà Nội.

Bộ VHTTDL thăm thân nhân các gia đình liệt sĩ - Anh 1

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thắp hương, tưởng nhớ gia đình liệt sĩ của đồng chí Hoàng Hữu Chính

Trong buổi sáng, đoàn đã tới thăm 5 gia đình cán bộ, công chức là con liệt sĩ. Các cán bộ, công chức hiện đều đang công tác tại Bộ VHTTDL. Đó là các gia đình đồng chí Nguyễn Thế Hùng (Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường); đồng chí Phùng Minh Cường (Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ); đồng chí Hoàng Hữu Chính (Phó Chánh Văn phòng Bộ); đồng chí Phạm Xuân Phúc (Phó Chánh Thanh tra Bộ) và đồng chí Nguyễn Tú Hương (Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch – Tài chính).

Bộ VHTTDL thăm thân nhân các gia đình liệt sĩ - Anh 2

Thắp hương tưởng nhớ gia đình liệt sĩ của đồng chí Phạm Xuân Phúc

Tại các gia đình, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã thắp hương tưởng nhớ, ân cần hỏi thăm thân nhân liệt sĩ và chia sẻ những kỷ niệm về người thân. Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, sự mất mát người thân của gia đình các liệt sĩ là vô cùng to lớn. Có thể nói, thời gian qua Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành những tình cảm, sự tri ân đặc biệt đối với những anh hùng đã hy sinh, thân nhân và gia đình các liệt sĩ có công với cách mạng. Việc tổ chức các hoạt động tri ân thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách… đã thường xuyên được Bộ VHTTDL đặc biệt quan tâm và trở thành công việc hằng năm diễn ra vào mỗi dịp tháng 7 ý nghĩa. Với hoạt động tặng quà, hỏi thăm, toàn thể lãnh đạo Bộ VHTTDL cùng công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ muốn thể hiện sự sẻ chia với những khó khăn mà gia đình các liệt sĩ đã phải trải qua.

Bộ VHTTDL thăm thân nhân các gia đình liệt sĩ - Anh 3

Đoàn tới thăm gia đình đồng chí Nguyễn Thế Hùng 

Bộ VHTTDL thăm thân nhân các gia đình liệt sĩ - Anh 4

Đoàn thăm gia đình bà Vũ Thị Vân, vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái có con gái là đồng chí Nguyễn Tú Hương

Bộ VHTTDL thăm thân nhân các gia đình liệt sĩ - Anh 5

Đoàn thăm gia đình đồng chí Phùng Minh Cường

Sau khi nghe những tâm sự từ đoàn tới thăm do Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu, đại diện thân nhân các liệt sĩ đều bày tỏ xúc động trước sự quan tâm chu đáo từ Đảng, Nhà nước và Bộ VHTTDL. Các gia đình cho biết nỗi đau có người thân hy sinh trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc là không thể bù đắp. Cuộc sống cũng vì thế vất vả, thiếu thốn tình cảm hơn nhưng đó cũng chính là động lực để họ nỗ lực học tập, rèn luyện, có được vị trí, cống hiến cho Bộ VHTTDL. Các cán bộ, công chức nhân dịp này cũng nêu rõ, sẽ phấn đầu hết mình tu dưỡng đạo đức, chuyên môn để xứng đáng với những gì cha ông để lại.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc