Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Những “sân nhà” Thế vận hội Olympics giờ ra sao?

Thứ Sáu 24/07/2020 | 10:30 GMT+7

VHO- Các địa điểm từng một thời bao chùm không khí sôi động từ các môn thể thao giờ đây mỗi nơi mang một vẻ khác nhau sau khi Thế vận hội Olympics đi qua. 

Lillehammer (Na Uy) - Thế vận hội Mùa Đông 1994

Lillehammer (Na Uy) - Thế vận hội Mùa Đông 1994. Nguồn: Wikipedia

Đấu trường dành cho bộ môn trượt tuyết nhảy xa được tổ chức Thế vận hội Mùa Đông vào năm 1994 cho đến nay vẫn còn hoạt động. Địa điểm này lại tiếp tục được đăng cai Thế vận hội Mùa Đông 2016.

Athens (Hy Lạp) - Thế vận hội Mùa Hè 2004

Athens (Hy Lạp) - Thế vận hội Mùa Hè 2004 bây giờ chỉ còn là đống đổ nát, ngổn ngang Nguồn: Business Insider

Vốn là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi của các vận động viên và tràn ngập tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả trước đây, nay chỉ còn lại như một khu hoang phế với những thứ sót lại. Cơ sở hạ tầng của nơi tổ chức Thế vận hội Mùa Hè Athens đã rơi vào tình trạng cũ kỹ và đổ nát.

Bắc Kinh (Trung Quốc) - Thế vận hội Mùa Hè 2008

Bắc Kinh (Trung Quốc) - Thế vận hội Mùa Hè 2008. Nguồn: Google

Được biết đến với biệt danh “Tổ chim” – nơi đã đăng cai Thế vận hội Mùa Hè 2008, sân vận động quốc gia Bắc Kinh vẫn duy trì được nét đẹp cho đến nay. Thế vận hội Mùa Đông 2022 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Bắc Kinh, dự kiến sẽ triển khai tái sử dụng một số cơ sở và thiết bị có sẵn. Hiện giờ, địa điểm này vẫn thường cho thuê làm nơi đăng cai các hội nghị và giải đấu bóng đá.

Vancouver (Canada) - Thế Vận Hội Mùa Đông 2010

Đấu trường Richmond ở Vancouver được xây dựng dành cho Thế vận hội Mùa Đông năm 2010 với vai trò là một sân trượt băng tốc độ. Sau khi đại hội thể thao thành công rực rõ, khu vực này tiếp tục được hoạt động, tái cấu trúc để trở thành công viên cho nhiều môn thể thao khác nhau và vẫn còn được sử dụng cho nhiều sự kiện đến nay.

Sochi (Nga) – Thế vận hội Mùa Đông 2014

Sân vận động Fisht đi vào hoạt động lần đầu tiên vào dịp diễn ra Thế vận hội Mùa Đông 2014. Kể từ đó, địa điểm này vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Trải qua nhiều cuộc trùng tu, đổi mới, sân vận động Fisht đã được chọn làm nơi đăng cai giải đấu FIFA World Cup 2018. Giờ đây, Fisht đã trở thành sân nhà của câu lạc bộ bóng đá PFC Sochi.

Phương Nguyên (Nguồn: Lonely Planet)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top