Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Nan giải như làm bóng đá thời Covid

Thứ Sáu 14/08/2020 | 10:46 GMT+7

VHO- Có lẽ chưa khi nào bóng đá Việt Nam lại đứng trước những tình huống hy hữu như hiện nay khi vừa quyết định tập trung đội tuyển quốc gia đã phải huỷ, do toàn bộ các trận đấu phải dời lịch sang năm sau.

 Đội tuyển Việt Nam sẽ không còn một trận đấu quốc tế nào trong năm 2020 Ảnh: HẢI ĐĂNG

Bên cạnh đó, VPF cũng phải thay đổi phương án cho ngày trở về của V.League.

Tuyển Việt Nam mất lợi thế vì lịch thi đấu World Cup bị huỷ

Ngày 12.8, chỉ vài giờ sau khi HLV Park Hang-seo công bố danh sách 36 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 thì Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lại ra quyết định hoãn toàn bộ các trận đấu. Theo đó, thay vì diễn ra vào khung thi đấu tháng 9, tháng 10 và tháng 11 tới như kế hoạch dự kiến, các trận đấu sẽ phải chuyển sang năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Với diễn biến mới này, 3 trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia, Malaysia và UAE tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ chuyển sang năm 2021. Như vậy thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không còn một trận đấu quốc tế nào trong năm nay và kế hoạch tập trung đội tuyển lại một lần nữa bị xáo trộn. Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng, đây là một năm đầy khó khăn của bóng đá trong nước. Với đội tuyển quốc gia, việc phải chuyển lịch tập trung từ tháng 8 sang một thời điểm chưa xác định rõ vào cuối năm sẽ khiến kế hoạch của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia bị xáo trộn. Thông thường thầy Park và các cộng sự sẽ xây dựng kế hoạch nhân sự cho đội tuyển dựa trên lịch trình các trận đấu của giải VĐQG rồi sau đó mới đưa ra những đợt tập trung xen kẽ, để đánh giá, kiểm tra phong độ các cầu thủ. Vì thế khi FIFA, AFC hoãn lịch thi đấu vòng loại World Cup, kế hoạch mà Ban huấn luyện đội tuyển lập ra cho năm nay coi như huỷ bỏ, khiến họ phải tính toán lại toàn bộ. Trong khi từ giờ đến cuối năm, đội tuyển quốc gia phải ngồi chơi, xơi nước thì sang năm, lịch thi đấu lại quá dày đặc, do bị dồn các giải đấu của năm nay sang.

“Năm sau chúng ta sẽ vừa phải chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia đá ở Vòng loại World Cup, AFF Cup, vừa phải chuẩn bị cho tuyển U22 đá vòng loại U23 châu Á 2022 và nhất là SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam”, BLV Ngô Quang Tùng phân tích. Cũng theo BLV Ngô Quang Tùng, việc lùi lịch vòng loại World Cup sang thời điểm chưa rõ ràng trong năm 2021 có thể khiến đội tuyển Việt Nam đánh mất vài lợi thế: “Thứ nhất là phong độ của các tuyển thủ sẽ bị ảnh hưởng do khoảng thời gian thi đấu không ổn định kéo dài. Thứ hai, bóng đá Việt Nam hiện đang có lợi thế do công tác kiểm soát dịch bệnh của nước ta tốt nên các giải bóng đá chuyên nghiệp, dù phải gián đoạn nhưng vẫn được duy trì. Vì thế khi các trận đấu phải hoãn sang năm sau, chúng ta sẽ mất đi lợi thế đó. Trong khi đó, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng G lại có thêm cơ hội xây dựng, củng cố đội hình. Chẳng hạn như Malaysia và UAE, đang nuôi tham vọng đòi lại ngôi đầu bằng việc đưa về những gương mặt nhập tịch. Đây sẽ là cơ hội tốt để họ chuẩn bị cho các trận đấu tại Vòng loại World Cup, trong đó có trận gặp đội tuyển Việt Nam”.

Điều chỉnh lại phương án cho ngày trở lại của V.League

Trưa qua 13.8, trả lời phỏng vấn của phóng viên Văn Hoá, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú cho biết, VPF sẽ phải điều chỉnh lại các phương án dự kiến cho ngày trở lại của V.League và sẽ gửi đến các câu lạc bộ trong một vài ngày tới.

Trước đó vào chiều 11.8, VPF đã gửi tới các câu lạc bộ dự kiến kế hoạch tiếp tục tổ chức các giải năm 2020. Theo đó, phương án 1, vòng tứ kết cúp quốc gia 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6.9. Hai trận bán kết được tổ chức ngày 1.11 và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 13.12. V.League 2020 sẽ diễn ra tiếp từ vòng 12 giai đoạn 1 vào ngày 12.9. Nhóm 8 đội dẫn đầu sẽ kết thúc mùa giải vào ngày 8.12. Nhóm 6 đội trụ hạng sẽ kết thúc vào ngày 31.10. Giải hạng Nhất trở lại từ vòng 10 giai đoạn 1 và kết thúc vào ngày 31.10. Phương án 2, cúp quốc gia sẽ diễn ra các trận tứ kết từ ngày 12 và 13.9, tứ kết vào 19.9 và chung kết vào ngày 23.12. V.League 2020 trở lại trễ hơn khi vòng 12 dự kiến diễn ra vào ngày 18.10. Nhóm các đội trụ hạng kết thúc mùa giải vào 12.12, còn nhóm 8 đội cạnh tranh ngôi vô địch sẽ kết thúc mùa giải vào ngày 19.12. Vòng 10 giai đoạn 1 giải hạng Nhất trở lại vào ngày 25.9 và kết thúc vào ngày 29.11.

Tuy nhiên với sự thay đổi của FIFA và AFC về lịch thi đấu các trận đấu tại Vòng loại World Cup, VPF sẽ phải điều chỉnh lại lịch dự kiến kể trên. Dù bị xáo trộn kế hoạch tổ chức giải nhưng việc các trận đấu của tuyển Việt Nam phải dời sang năm sau sẽ làm cho VPF thoải mái hơn về quỹ thời gian tổ chức 3 giải đấu chuyên nghiệp. Theo hai phương án đã được VPF gửi tới các CLB để lấy ý kiến, V.League sẽ bị gián đoạn khoảng 30 ngày vì hai đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Ông Trần Anh Tú cho biết, với việc vòng loại World Cup bị hoãn, quỹ thời gian của các giải đấu sẽ thoải mái hơn, lịch thi đấu sẽ được dồn lên và V.League sẽ không bị gián đoạn do các đợt tập trung của đội tuyển.

 VÂN GIANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top