Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn phụ trách Tổng cục TDTT từ ngày 1.9.2020

Thứ Hai 31/08/2020 | 10:12 GMT+7

VHO-Từ ngày mai 1.9, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn sẽ chính thức nhận nhiệm vụ Phụ trách Tổng cục TDTT, theo Quyết định số 2362/QĐ-BVHTTDL, sau khi Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng nghỉ hưu.

Ông Trần Đức Phấn sinh năm 1963, từng làm Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao trước khi đảm nhiệm chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Đặc biệt bắt đầu từ SEA Games 28, tổ chức tại Singapore vào năm 2015, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam. Đó cũng là kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử của Thể thao Việt Nam, tính tới thời điểm năm 2015. Dấu ấn đáng nhớ nhất là sự thành công vượt bậc của các môn Olympic tại kỳ Đại hội này.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng (phải) trao Quyết định cho Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn 

Tại 2 kỳ SEA Games sau vào các năm 2017 và 2019, tổ chức tại Malaysia và Philippines, dù đây đều là những kỳ Đại hội được dự báo là đầy khó khăn của Thể thao Việt Nam nhưng kết thúc đại hội, chúng ta vẫn thành công hơn mong đợi. Tại SEA Games 30, vừa kết thúc tại Philippines, Thể thao Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Thái Lan đứng thứ 2 toàn đoàn ở một kỳ Đại hội tổ chức trên sân khách.

Đặc biệt, ngoài thành công tại các đấu trường SEA Games, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn còn "mát tay" tại các đấu trường lớn nhất thế giới và châu Á. Tại Olympic 2016, với sự tham gia của 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lần đầu tiên Thể thao Việt Nam giành huy chương vàng, thiết lập kỷ lục mới ở môn Bắn súng. Đây cũng là kỳ Olympic thành công nhất trong lịch sử hơn 70 năm của Thể thao Việt Nam tính tới thời điểm này, với 1 HCV, 1 HCB của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Tại Asian Games 2018, tổ chức tại Indonesia, lần đầu tiên Thể thao Việt Nam đoạt được huy chương vàng ở 2 môn Olympic là Điền kinh và Rowing. Ngoài ra ở nhóm môn Asian Games là Pencak Silat, Việt Nam cũng chứng tỏ vị thế ở châu lục khi mang về tới 2 HCV. Dù số huy chương vàng đoạt được không phải là kỷ lục nhưng về chất thì đây cũng là kỳ Asian Games được đánh giá là thành công nhất, ở sự tiến bộ vượt bậc của 2 môn Olympic.

Cùng với Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng gắn liền với những thành công của Thể thao Việt Nam, việc Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn được giao nhiệm vụ phụ trách ngành Thể thao từ ngày 1.9.2020, được chờ đợi là sẽ kế thừa và phát huy thành tích của Thể thao Việt Nam trong thời gian qua.

Tuy nhiên đây cũng sẽ là quãng thời gian khó khăn của Thể thao Việt Nam, do vừa bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, vừa là giai đoạn lực lượng VĐV có nhiều thay đổi. Trong khi lứa VĐV cũ như Hoàng Xuân Vinh, Ánh Viên đang dần qua giai đoạn đỉnh cao thì lứa VĐV trẻ lại cần phải có thời gian mới có thể kế thừa được. Thế nên Thể thao Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn mà trước mắt sẽ là Olympic, tổ chức vào tháng 7.2021.

THU SÂM; ảnh: Y TRANG 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top