Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Sở VHTTDL Lâm Đồng yêu cầu “trả tượng về Bình Dương”

Thứ Tư 02/09/2020 | 09:49 GMT+7

VHO-  Hàng chục pho tượng đất sơn nhiều màu khác nhau được cho là tượng của nước ngoài xuất hiện tại một khu du lịch ở Lâm Đồng, đang gây nhiều phản hồi tiêu cực từ dư luận.

 Những pho tượng được cho là giống hình ảnh binh lính của nước ngoài

Sau khi được biết số tượng trên là của tập đoàn Liên Minh Group, chúng tôi đã có mặt tại khu du lịch Quỷ Núi, (thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương) để tìm hiểu thực hư về những hình ảnh tượng lính được cho là “tượng lính thời Tần Thủy Hoàng” của Trung Quốc theo như phản ánh trên các trang mạng xã hội. Tại đây chúng tôi ghi nhận có khoảng 60 tượng lính. Tất cả đều được che phủ kín bằng tấm bạt nilon màu xanh. Trên áo giáp và khiên của những pho tượng trên có thể hiện các họa tiết hình chim lạc giống với các hoa văn trên mặt trống đồng Đông Sơn.

Hầu hết số tượng trên bị sứt mẻ, không còn nguyên vẹn. Theo ông H. quản lý của khu du lịch này cho biết, bản thân chỉ chịu trách nhiệm quản lý về khu du lịch Quỷ Núi, còn những pho tượng trên như thế nào thì ông không biết. “Hiện nay khu du lịch đang trong quá trình tạm đóng cửa để sửa chữa, cải tạo lại cho phù hợp sau những phản hồi gay gắt của dư luận”, ông H cho biết thêm. Theo giải thích của ông Ngô Quang Phúc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Liên Minh Group, số tượng trên được ông mua lại của Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến (Bình Dương), “Không có chuyện những pho tượng ấy là binh lính thời Tần Thủy Hoàng như một số thông tin đã xuyên tạc. Tất cả gồm 230 tượng lính Việt. Tôi đã thuê xe tải chở từ Bình Dương về Đà Lạt mới được khoảng 60 tượng và tạm để tại bãi xe khu du lịch Quỷ Núi để sửa chữa, phục chế”.

Nói về những thông tin cho rằng các pho tượng trên là lính thời Tần Thủy Hoàng, ông Huỳnh Uy Dũng, chủ sở hữu Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến xác nhận nguồn gốc của những bức tượng trên là của mình, sau đó đã bán cho ông Ngô Quang Phúc, Chủ tịch HĐQT Liên Minh Group tại Đà Lạt. Ông Dũng cũng giải thích rằng những hình ảnh đều cho thấy đây thực sự là người lính hồi xưa mặc áo giáp. Mặt khác, do những người lính trước đây đều sử dụng cung tên nên phía trước có tam khuyên, phía trên tam khuyên có biểu tượng của hoa văn chim lạc in nổi, tương tự như trên trống đồng Đông Sơn mang truyền thống, văn hóa dân tộc Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc, sáng 1.9, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng cho biết, phía Liên Minh Group đã có giải trình cho Sở về số tượng này, và Sở cũng đã cử đoàn trực tiếp vào khu du lịch Quỷ Núi để kiểm tra đồng thời đã yêu cầu Liên Minh Group đưa những bức tượng lính xưa về lại Bình Dương vì Sở sẽ không cấp phép trưng bày trong khu du lịch Quỷ Núi. “Theo quy định hiện hành, bất kỳ công trình mỹ thuật nào trước khi đưa ra trưng bày công khai đều phải được cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp phép. Với những tượng lính xưa mà Liên Minh Group mua về, Sở sẽ không cấp phép”, bà Nguyên thông tin thêm.

THÀNH KHIÊM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top