Mở lại các đường bay quốc tế: Phải thận trọng, mở dần từng bước

VHO - Chiều 4.9, tại cuộc Họp báo Chính thường kỳ tháng 8.2020, Bộ GTVT cho biết, đã chính thức báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án mở lại 6 đường bay quốc tế, đề xuất phương án thu phí đối với người cách ly.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15.9 sẽ mở lại các đường bay từ Việt Nam đi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; từ 22.9 sẽ mở lại các đường bay tới Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Lào.

Đối tượng được áp dụng dân Việt Nam có nhu cầu về nước, công dân Việt Nam đi lao động tại các nước, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc. Người nước ngoài là chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà đầu tư, nhân viên các dự án trọng điểm.

Tần suất các chuyến bay là mỗi tuần 1 chuyến đi và đến, hạn chế tối đa trường hợp có 2 chuyến bay hạ cánh mỗi ngày tại 1 điểm.

Đại điện Bộ GTVT cũng cho biết, việc mở đường bay quốc tế đến các nước đã kiểm soát tương đối tốt về dịch bệnh. Đặc biệt, phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, công dân Việt Nam sau khi làm thủ tục nhập cảnh phải cách ly tập trung 14 ngày và xét nghiệm ít nhất 2 lần âm tính trong thời gian cách ly.

Mở lại các đường bay quốc tế: Phải thận trọng, mở dần từng bước - ảnh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Nhật Bắc

Về đề xuất của Bộ GTVT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tinh thần là vẫn thực hiện mục tiêu kép, mở dần từng bước, thận trọng, để rút kinh nghiệm. Ông Mai Tiến Dũng cũng nhận định, giả sử chúng ta có kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng chưa có vắcxin thì việc loại trừ Covid ra khỏi đời sống  là chưa chắc chắn. Vì vậy, chúng ta vẫn phải phát triển kinh tế trong tình hình mới.

Về việc thu phí đối với các đối tượng cách ly, theo Bộ trưởng, hiện có những người từ nước ngoài trở về, muốn được cách ly tại các cơ sở lưu trú và họ sẵn sàng trả tiền. “Đây cũng là nhu cầu chính đáng, vừa giảm bớt gánh nặng cho ngân sách và tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người dân”, ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đối với việc quy định thời gian cách ly, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, quy định chung là 14 ngày, tuy nhiên, cần phải xem xét một số trường hợp đặc biệt. “Có những trường hợp sang Việt Nam 5 ngày, nếu bắt cách ly 14 ngày thì họ không thể sang được. Vì vậy, đối với các trường hợp này, cần phải giải quyết linh hoạt, tuy nhiên, họ phải thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch. Và đặc biệt, tất cả các trường hợp trước khi lên máy bay sang Việt Nam, đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính”.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc