Kiên Giang: Hơn 100 thí sinh, hộ gia đình tham gia hội thi xây dựng nông thôn mới

VHO- Ngày 16.9, tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh khai mạc cụm I Hội thi “Vai trò Hội LHPN và hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020. Hội thi có 15 huyện, thành phố trong tỉnh tham dự với trên 100 thí sinh được chia thành 3 cụm thi cấp huyện chọn ra đội đạt giải nhất, nhì, ba về tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Kiên Giang: Hơn 100 thí sinh, hộ gia đình tham gia hội thi xây dựng nông thôn mới - Anh 1

Trao giải cho các cá nhân đạt giai xuất sắc tại Hội thi cụm I

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2020) và Đại hội đại biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội thi nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ Hội LHPN các cấp, cộng tác viên, tuyên truyền viên và hộ gia đình phát huy “Vai trò Hội LHPN và hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Là dịp để cán bộ Hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tại cơ sở về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mỗi đội tham gia hội thi gồm có 10 thành viên trở lên và tham gia 3 vòng thi giới thiệu về đơn vị; phần thi năng khiếu (tiểu phẩm) và phần thi kiến thức với hình thức thi trắc nghiệm.

Nội dung thi, bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020, bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 tỉnh Kiên Giang; vai trò Hội LHPN và hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cụm 1, tổ chức thi ngày 16.9.2020, tại huyện Kiên Lương; Cụm 2, thi ngày 25.9.2020, tại huyện Tân Hiệp; Cụm 3, thi ngày 22.9.2020, tại huyện An Minh. Hội thi vòng chung kết cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 8 đến 9.10.2020.

Kiên Giang: Hơn 100 thí sinh, hộ gia đình tham gia hội thi xây dựng nông thôn mới - Anh 2

Tiểu phẩm tham dự hội thi của đơn vị huyện Kiên Lương

Đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang có 68/117 xã, thuộc 15/15 huyện, thành phố được công nhận xã Nông thôn mới (Số liệu đến thàng 4.2020); có huyện Tân Hiệp được công nhận huyện Nông thôn mới tháng 12.2016.

Trong thực hiện Cuộc vận động các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh gắn kết xây dựng và duy trì 3.652 CLB, tổ, nhóm “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 67.430 thành viên, thành lập 137 mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu có 1.239 thành viên... Các cấp Hội tiếp tục duy trì, củng cố và nâng chất lượng mô hình “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”. Hội LHPN cấp cơ sở duy trì 146 địa chỉ tại cộng đồng với 1.687 thành viên tham gia tại 145 xã, phường, thị trấn.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc