Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Ai Cập mở cửa đón khách quốc tế trở lại

Thứ Hai 21/09/2020 | 11:19 GMT+7

VHO- Chính phủ Ai Cập đã thực hiện kế hoạch “sống chung” với dịch. Nhiều biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội được thực hiện và một số chuyến bay quốc tế được nối lại. Tuy nhiên, các biện pháp phòng dịch ở các điểm công cộng, trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị và các điểm du lịch được thực hiện nghiêm ngặt.

 Ai Cập bắt đầu đón khách du lịch nước ngoài trở lại tại các khu vực khảo cổ và một số khu nghỉ dưỡng Ảnh: CNN

Với khách du lịch, Ai Cập yêu cầu phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 96 giờ kể từ khi đến thay vì quy định 72 giờ trước đó.

Mở cửa nhưng không chủ quan

Trong nỗ lực thu hút khách du lịch nhằm vực dậy nền kinh tế rơi vào suy thoái do Covid-19, Ai Cập tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 21.9. Các lễ cưới, liên hoan phim và hội nghị ngoài trời sẽ được phép tổ chức trở lại. Tuy nhiên, Chính phủ Ai Cập cảnh báo các hạn chế sẽ được áp dụng lại nếu tỷ lệ lây nhiễm tăng lên.

Trước đó, từ ngày 1.9, Ai Cập đã cho phép khách du lịch làm xét nghiệm PCR khi nhập cảnh tại bất kỳ sân bay nào trong số 4 sân bay Sharm El-Sheikh, Taba, Hurghada và Marsa Alam với giá 30 USD. Trong chuyến thăm Ai Cập hồi cuối tháng 8, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới Zurab Pololikashvili đánh giá môi trường Ai Cập an toàn cho du khách với các thủ tục chặt chẽ gắn với việc ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Ngành công nghiệp không khói đóng góp khoảng 15% tổng thu nhập của nền kinh tế Ai Cập. Hồi đầu năm nay, Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc (UNWTO) báo cáo, ngành du lịch của Ai Cập đã phát triển mạnh vào năm 2019, ghi nhận mức tăng trưởng 21% với hơn 13,5 triệu khách du lịch. Ai Cập thậm chí còn đứng đầu một số danh sách “điểm đến du lịch tốt nhất” cho năm 2020, bao gồm danh sách của tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ. Song cuộc khủng hoảng do Covid-19 đã cuốn đi nhiều dự báo khả quan cho ngành du lịch của đất nước Kim tự tháp.

Du lịch là ngành xương sống của nền kinh tế Ai Cập, việc mở cửa chậm đồng nghĩa với tổn thất lớn, vì thế Chính phủ Ai Cập đã quyết định mở cửa lại các thành phố nghỉ dưỡng ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Các khu vực khảo cổ học lớn cũng sẽ dần được mở lại với một số quy định hạn chế. Nhiều khách sạn và sân bay sẽ tiếp tục hoạt động trở lại song song với việc theo dõi sức khỏe của du khách đến.

Nhiều bộ sưu tập cổ vật quý hiếm được giới thiệu

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, ông Khaled El Anany đã thanh tra và kiểm tra các điểm du lịch mới mở cửa trở lại nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ sức khỏe cần thiết được thực thi nghiêm. Theo đó, các điểm tham quan chính như Đại kim tự tháp Giza và Bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo, những địa điểm vốn thu hút nhiều du khách quốc tế tới tham quan đã được mở cửa trở lại. Các kim tự tháp ngoài trời và đền cổ Ai Cập sẽ đón nhiều khách hơn. Khách tham quan được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Tuy nhiên, các phòng triển lãm và trưng bày chỉ được chứa tối đa 10 khách mỗi lượt tham quan.

Để chuẩn bị đưa Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) mở cửa đón khách vào năm 2021, các nhà quản lý GEM đã nhận bàn giao một bộ sưu tập gồm 2.000 cổ vật, vốn được chuyển từ Bảo tàng Cổ vật Cairo và các phòng trưng bày từ các địa phương. Ông Atef Moftah, người giám sát chung của dự án GEM cho biết, 2.000 đồ tạo tác đã được chuyển đến bảo tàng mới trong điều kiện an ninh chặt chẽ của cảnh sát Du lịch và Cổ vật, cùng với sự giám sát về chuyên môn của những người phục chế và quản lý bảo tàng. Với bộ sưu tập mới này, cho đến nay GEM đã nhận được 54.000 đồ trưng bày. Theo đánh giá của ông Atef Moftah, trong số các đồ tạo tác mới được bàn giao, quan trọng nhất là hai cột đá granit đỏ của Vua Ramses II, mỗi cột nặng 13 tấn và cao 6m. Các cột này sẽ được trưng bày tại khu cầu thang của bảo tàng.

Đặc biệt, cổ vật từ mộ Pharaoh Tutankhamun sẽ được trưng bày ở GEM. Theo kế hoạch, cổ vật từ mộ Pharaoh Tutankhamun sẽ được trưng bày trong 105 phòng, ước tính 7.200m2. Đến với GEM, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một phần của 5.000 năm lịch sử Ai Cập cổ đại, với 87 bức tượng Pharaoh và các vị thần Ai Cập được đặt trên các bậc thang, được nhìn ngắm tượng nữ thần sư tử Menhit với chiếc mũi và nước mắt bằng thủy tinh xanh, Ammut (nữ thần có đầu cá sấu, nửa thân trước là sư tử và nửa thân sau là hà mã) với hàm răng và chiếc lưỡi màu đỏ ngà, nữ thần bò Mehet-Weret…

Việc mở lại các điểm tham quan với quy định mới được coi như phép thử của Ai Cập trong tình hình mới. Chính phủ Ai Cập cũng đã giải ngân 80 triệu USD để hỗ trợ cho các điểm tham quan và áp dụng các quy định mới trong thời kỳ dịch bệnh. 

 HÙNG CƯỜNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top