Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Sức sống vượt thời gian của kịch Lưu Quang Vũ

Thứ Hai 21/09/2020 | 11:34 GMT+7

VHO- Nhân kỷ niệm 40 năm công diễn vở kịch đầu tiên của cố tác giả Lưu Quang Vũ, Nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức đợt biểu diễn “Sức sống kịch Lưu Quang Vũ” từ ngày 19.9 đến 4.10 tại Rạp Tuổi Trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).

 “Ai là thủ phạm” qua hàng chục năm vẫn truyền tải được những thông điệp thời sự nóng hổi

Theo NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Phó Giám đốc Nhà hát, năm 1980, tác giả Lưu Quang Vũ đã gửi gắm kịch bản sân khấu đầu tay Sống mãi tuổi 17 cho Nhà hát Tuổi Trẻ. Qua bàn tay tài hoa của đạo diễn, NSND Phạm Thị Thành, ngay lập tức vở diễn trở thành hiện tượng trong làng sân khấu thời bấy giờ và xuất sắc giành được huy chương Vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm ấy. Từ đó đến nay, Nhà hát Tuổi Trẻ đã trở thành một trong những đơn vị nghệ thuật dàn dựng nhiều và thành công nhất các tác phẩm của Lưu Quang Vũ, với những vở diễn “bất hủ” như: Hồn Trương Ba, da hàng thịt; Cô gái đội mũ nồi xám; Lời nói dối cuối cùng; Ai là thủ phạm; Hoa cúc xanh trên đầm lầy… Trong đó có không ít vở được phục dựng lại nhiều lần và tiếp tục làm mê đắm người xem sau nhiều thập kỷ ra mắt: Mùa hạ cuối cùng, Lời thề thứ 9, Tin ở hoa hồng…

“Bổn cũ soạn lại” nhưng các đạo diễn cùng ê kíp sáng tạo và thế hệ nghệ sĩ trẻ đã thổi những luồng gió đương đại vào để kịch đến gần hơn với khán giả nhưng vẫn giữ được những giá trị tư tưởng cốt lõi mà nhà viết kịch gửi gắm. Hàng chục năm đã trôi qua nhưng các vở diễn vẫn giữ được tính thời sự nóng hổi và có được sức sống trường tồn trong lòng người xem, đặc biệt là khán giả trẻ. Trong sự kiện Mùa diễn kịch Lưu Quang Vũ năm 2019, Nhà hát Tuổi Trẻ đã thu hút hàng nghìn lượt người xem, trong đó có không ít học sinh, sinh viên lần đầu tiên tìm đến rạp hát để có được những trải nghiệm chân thực của sân khấu và đắm mình trong những câu chuyện bi, hài cười ra nước mắt của nhà viết kịch tài ba. Cố tác giả Lưu Quang Vũ tiếp tục ghi dấu thành công trên hành trình chinh phục thế hệ khán giả trẻ, những người sống cách thời của ông nhiều năm sau này. Cùng với nhịp sống khẩn trương của xã hội hiện đại, vòng đời của các tác phẩm nghệ thuật dường như ngắn lại bởi xu thế và thị hiếu công chúng luôn thay đổi, quy luật này có lẽ chưa bao giờ đúng đối với kịch Lưu Quang Vũ…

Đợt biểu diễn Sức sống kịch Lưu Quang Vũ nhằm tưởng nhớ, tri ân cặp vợ chồng tài danh Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và trình diễn một số vở diễn đặc sắc của tác giả Lưu Quang Vũ do Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng, với những vở Ai là thủ phạm, Tin ở hoa hồng (đạo diễn: NSƯT Chí Trung), Hoa cúc xanh trên đầm lầy (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến). Tham gia biểu diễn là các nghệ sĩ được yêu mến như: NSƯT Đức Khuê, Vân Dung, Bá Anh, Thanh Sơn, Thu Quỳnh, Chí Huy, Lệ Quyên... Các buổi diễn trong sự kiện “Sức sống kịch Lưu Quang Vũ” sẽ được thực hiện theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”. Khán giả có thể đặt vé qua hệ thống bán vé trực tuyến của Nhà hát Tuổi Trẻ https://datve.nhahattuoitre.vn. Lịch diễn dự kiến: Ai là thủ phạm (19.9 và 3.10), Hoa cúc xanh trên đầm lầy (26.9) và Tin ở hoa hồng (4.10).

Vì sao những kịch bản của cố tác giả Lưu Quang Vũ vẫn tiếp tục tạo được sức hút và có sức sống lâu dài qua hàng mấy chục năm qua? Đó là câu hỏi đặt ra đối với những tác giả sân khấu ngày hôm nay. Hiện thực cuộc sống nóng bỏng tính thời sự và đầy ắp những sự việc, hiện tượng, những vấn đề có thể gợi mở cho các nhà viết kịch thỏa sức “tung tẩy”, vậy vì sao sân khấu hôm nay vẫn thiếu những kịch bản có chiều sâu, có chất lượng và phản ánh được hiện thực của đời sống xã hội hiện đại để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng? 

 ĐÀO ANH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top