Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đề án giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế: Đối thoại mở với người dân

Thứ Hai 08/03/2021 | 11:49 GMT+7

VHO- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo UBND TP Huế và các Sở, ngành liên quan đã có buổi đối thoại với gần 340 hộ dân nằm trong diện di dời của đề án Giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế. Qua đó, nhằm tiếp nhận và xử lý các nội dung kiến nghị, thắc mắc, góp ý của người dân xung quanh việc thu hồi đất di tích để thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế.

  Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giải đáp các vướng mắc của người dân thuộc đề án

Buổi đối thoại được chia làm 2 đợt nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, với sự có mặt của 126 hộ dân thuộc khu vực di tích Thượng Thành và Eo Bầu (đợt 1) và 212 hộ dân thuộc khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng lộ (đợt 2).

Thời gian qua, với sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và sự nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế, quá trình thực hiện đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế đã diễn ra thuận lợi và nhận được sự đồng thuận cao từ phía cộng đồng. Song, do các quy định của pháp luật nên nhiều trường hợp chưa được hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng dẫn đến xuất hiện đơn kiến nghị. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phân loại các nội dung đơn kiến nghị này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 222 ngày 24.02.2021 về điều chỉnh, bổ sung và áp dụng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế, thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. Khung chính sách mới thông thoáng, tháo gỡ nhiều vướng mắc cho người dân liên quan đến đề án.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND tỉnh cùng UBND TP Huế và các Sở, ngành đã giải đáp thấu đáo nhiều nội dung kiến nghị của các hộ dân liên quan đến các nhóm đối tượng được hưởng chính sách bồi thường, như: Trường hợp thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận và chuyển quyền cho chủ sử dụng đất khác nhưng diện tích hiện trạng lớn hơn diện tích đất tại giấy chứng nhận; trường hợp xây dựng nhà ở bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; các trường hợp hộ chính sách đủ điều kiện hỗ trợ về đất nhưng có nhà ở khác trên địa bàn phường nơi có đất bị thu hồi; các trường hợp người tạo lập nhà, đất đã mất, đất đã được bồi thường, hỗ trợ cho các đồng thừa kế; các trường hợp có nhà ở trên đất được bồi thường, hỗ trợ về đất ở cho người khác, không có chỗ ở nào khác trên địa bàn phường nơi thu hồi đất...

Ông Phan Minh Dũng đã cư trú suốt hơn 50 năm trên mảnh đất thuộc khu vực Thượng Thành ở đường Xuân 68 (phường Thuận Lộc, TP Huế) nhưng ông lại là đối tượng đồng thừa kế, nên trước đó khi thực hiện kiểm kê đền bù, ông không thuộc diện được bố trí đất tái định cư. Điều này làm cho cả gia đình ông vô cùng lo lắng, bất an. Tuy nhiên, tại buổi đối thoại, các cơ quan chuyên môn rà soát theo khung chính sách mới nói trên và giải đáp ông Dũng được nằm trong danh sách bố trí tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định: Quá trình thu hồi đất và kiểm kê, đền bù phải tạo điều kiện hết sức cho bà con trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, không được lạm dụng chính sách. Mục tiêu xuyên suốt là tạo điều kiện cho bà con có nơi an cư, tốt hơn chỗ cũ và đảm bảo các điều kiện để phát triển. Ông Thọ chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc kiểm kê, đền bù công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho bà con. Cán bộ nào để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện sẽ bị kỷ luật theo mức độ vi phạm.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng kêu gọi các hộ dân trong diện di dời cố gắng thu xếp thuê nhà ở để sớm hoàn trả mặt bằng lại cho di tích đúng thời hạn; các hộ dân không thuê được nhà ở, chính quyền địa phương sẽ xem xét bố trí ở tạm tại chung cư Hương Sơ.

Hiện nay, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang đôn đốc thực hiện di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế. Trong đợt 1 của giai đoạn 1 vừa qua, đã có hơn 500 hộ dân ở khu vực Thượng Thành được bố trí đến nơi ở mới tại khu tái định cư Bắc Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP Huế) và đang chuẩn bị di dời các hộ dân khu vực Eo Bầu. Theo kế hoạch, phấn đấu đến tháng 9.2021 sẽ hoàn thành thực hiện di dời hơn 3.500 hộ dân thuộc giai đoạn 1 của đề án.

 SƠN THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top