Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đắk Lắk sẽ bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Tư 10/03/2021 | 15:17 GMT+7

VHO- Tại tỉnh Đắk Lắk có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Đắk Lắk treo băng rôn, pa-nô tuyên truyền về bầu cử ở vùng sâu, vùng xa

Đắk Lắk tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử. Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị “quán triệt các luật mới và văn bản về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay (10.3). 

Tại Đắk Lắk có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với số đại biểu Quốc hội được bầu là 9. Trong đó, 5 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 75 đại biểu với 20 đơn vị bầu cử; thống nhất phân bổ cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh 44 đại biểu và khối huyện, thị xã 31 đại biểu.

Theo kế hoạch, ngày 18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức Hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác của người tự ứng cử (nếu có), người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Để đảm bảo triển khai tốt công tác bầu cử theo đúng tiến độ đề ra, ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, Đắk Lắk là tỉnh có diện tích rộng, đông đồng bào dân tộc cùng chung sống do đó tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử

“Để bà con hiểu sâu về công tác bầu cử, Uỷ ban Bầu cử triển khai đến các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân. Trong đó, chính quyền là cơ quan gần dân nhất, có trách nhiệm tuyên truyền vận động và nắm chắc số lượng cử tri, nơi cư trú để tuyên truyền vận động. Đặc biệt, qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là phát thanh cũng như tuyên truyền miệng đối với các hộ dân ở vùng sâu, vùng xa” - ông Bạch Văn Mạnh cho biết.

VOV.VN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top