Xây dựng sản phẩm du lịch Điện Biên theo hướng khác biệt và bền vững

VHO- Trong 2 ngày 14 và 15.3, Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hiệp hội du lịch thành phố Hà Nội, Câu lạc bộ du lịch bền vững VGreen, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, các doanh nghiệp lữ hành tại miền Bắc và miền Nam tổ chức khảo sát xây dựng, phát triển và khác biệt hóa sản phẩm du lịch Tây Bắc năm 2021.

Xây dựng sản phẩm du lịch Điện Biên theo hướng khác biệt và bền vững - Anh 1

Đoàn khảo sát tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Tại Điện Biên, đoàn đã tiến hành khảo sát tại chùa Linh Quang, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ và Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ.

Đoàn đã đánh giá thực tế những tiềm năng thế mạnh điểm đến du lịch tiêu biểu, đặc trưng trên địa bàn; giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt là dịch vụ mới của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch lưu trú, ẩm thực. Đồng thời, giới thiệu các địa điểm check in hoa Ban đẹp để thực hiện ghi hình quảng bá, giới thiệu cũng như liên kết các doanh nghiệp lữ hành tham gia đoàn khảo sát và các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tìm hiểu trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác, khai thác và phát triển các sản phẩm, chương trình du lịch.

Xây dựng sản phẩm du lịch Điện Biên theo hướng khác biệt và bền vững - Anh 2

Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên giới thiệu với đoàn các sản phẩm du lịch tại Điện Biên

Chương trình khảo sát nhằm đẩy mạnh xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch Điện Biên chất lượng, theo hướng khác biệt, bền vững nhằm kích cầu thị trường khách du lịch trong bối cảnh bình thường của dịch Covid-19; tăng cường giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn; tuyên truyền quảng sản phẩm du lịch đặc trưng và các sản phẩm du lịch mới nhằm kết nối, xây dựng tour đưa khách du lịch đến Điện Biên.

Tối 14.3, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1. Ngày 15.3, đoàn tiếp tục tham quan và khảo sát tại Khu du tích Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ và một số dịch vụ, tuyến điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Xây dựng sản phẩm du lịch Điện Biên theo hướng khác biệt và bền vững - Anh 3

Khách du lịch chiêm ngưỡng bức panorama cực lớn tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Những hoạt động nói trên nằm trong Chương trình du lịch bằng xe tự lái mang chủ đề “VGreen Caravan Tây Bắc - Mùa ban nở” do Câu lạc bộ du lịch bền vững VGreen và Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tổ chức, kéo dài từ ngày 12-16.3 theo cung đường: Ngọc Chiến - Mù Cang Chải - Tam Đường - Lai Châu - Điện Biên - Quỳnh Nhai - Sơn La - Hòa Bình.

LƯU HỌC

Ý kiến bạn đọc