Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Facebook gây tranh cãi vì muốn phát triển mạng xã hội dành cho trẻ em

Thứ Hai 22/03/2021 | 22:31 GMT+7

VHO - Facebook gây ra nhiều tranh cãi khi cho biết muốn phát triển một phiên bản mạng xã hội dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Facebook gây ra nhiều tranh cãi vì nhắm đến đối tượng người dùng trẻ em (Ảnh minh họa)

Theo một bản tài liệu nội bộ của Facebook được trang tin BuzzFeed News công bố, mạng xã hội này đang có kế hoạch xây dựng một phiên bản Instagram đặc biệt dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.

"Tôi rất vui mừng thông báo rằng trong tương lai, chúng ta đã xác định nhóm đối tượng trẻ là ưu tiên của Instagram", Vishal Shah, phó chủ tịch phụ trách sản phẩm của Instagram tuyên bố trong một bức thư nội bộ gửi cho nhân viên của công ty. "Chúng ta sẽ xây dựng một phiên bản Instagram cho phép mọi người dưới 13 tuổi có thể sử dụng một cách an toàn".

Thông tin được BuzzFeed News đăng tải sau đó được xác nhận bởi Adam Mosseri, người đứng đầu mạng xã hội Instagram.

Mosseri cho biết hiện có rất nhiều trẻ em dưới 13 tuổi rất muốn sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Instagram, do vậy Facebook muốn tạo ra một phiên bản Instagram đặc biệt dành cho nhóm đối tượng người dùng này. Tuy nhiên, hiện tại Mosseri không tiết lộ kế hoạch chi tiết của Facebook và Instagram.

"Một phần của giải pháp là tạo ra phiên bản Instagram cho thanh niên hoặc trẻ em, nơi cha mẹ có được quyền kiểm soát hoặc có sự minh bạch", Mosseri trả lời phỏng vấn tờ báo BuzzFeed News.

Theo chính sách của Facebook và Instagram, hiện trẻ em dưới 13 tuổi không được phép đăng ký tham gia hai mạng xã hội này. Tuy nhiên, nhiều trẻ em dưới 13 tuổi vẫn có thể dễ dàng "lách luật" bằng cách khai báo thông tin sinh nhật giả khi đăng ký tài khoản. Facebook hy vọng rằng việc tạo ra một phiên bản Instagram dành cho trẻ em dưới 13 tuổi sẽ giúp nhóm đối tượng người dùng này tập trung vào phiên bản mạng xã hội dành riêng cho mình, thay vì tiếp tục lén lút sử dụng các phiên bản Facebook và Instagram thông thường.

Tuy nhiên, động thái của Facebook cũng đã gây ra nhiều tranh cãi và khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ khi Facebook muốn nhắm đến đối tượng người dùng trẻ tuổi.

Nhiều cư dân mạng cho rằng lứa tuổi dưới 13 là lứa tuổi không phù hợp để sử dụng mạng xã hội, mà nên tập trung vào việc học tập hoặc khám phá cuộc sống thực, thay vì "sống ảo" trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại đồng tình rằng việc để giới trẻ tập trung vào một nền tảng mạng xã hội dành riêng cho mình sẽ giúp các bậc phụ huynh giám sát tốt hơn quá trình sử dụng mạng xã hội của con em, thay vì để trẻ lén lút tiếp cận phiên bản Facebook và Instagram thông thường, vốn có nhiều thông tin không phù hợp cho lứa tuổi của trẻ.

Trước đó, vào năm 2017, Facebook đã cho ra mắt ứng dụng Messenger Kids dành cho trẻ em dưới 13 tuổi, cho phép nhắn tin, gọi điện video, chia sẻ ảnh selfie, sticker… với bạn bè. Messenger Kids còn đi kèm những tính năng cho phép kết nối với tài khoản của phụ huynh, giống như một hình thức "quản lý" ngầm. Qua đó, tài khoản của cha mẹ được liên kết có thể duyệt qua bạn bè của con em mình trước khi chấp nhận kết bạn, tuy nhiên, thông tin trao đổi cá nhân của trẻ được giữ hoàn toàn bí mật.

Nhiều khả năng, cách thức hoạt động của phiên bản Instagram dành cho trẻ em cũng sẽ có cách thức hoạt động và quản lý giống như phiên bản Messenger Kids trước đây, nhất là về cơ chế quản lý nội dung của tài khoản phụ huynh với tài khoản của con em mình.

VTV.VN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top