Thông tin thêm về vụ tai nạn nghiêm trọng làm 7 người tử vong ở Thanh Hóa

VHO- Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã vào Thanh Hóa động viên, thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Thông tin thêm về vụ tai nạn nghiêm trọng làm 7 người tử vong ở Thanh Hóa - Anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Cục CSGT cung cấp)

Sáng 23.3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình của 7 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

Trước đó, vào 22 giờ ngày 22.3, tại Km 13+570 TL530 đoạn qua bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), chiếc xe ôtô tải biển kiểm soát 36C-136.40 lưu thông theo hướng từ xã Trí Nang về thị trấn Lang Chánh đã bất ngờ tông vào taluy dương khiến 7 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe có 7 người gồm 5 công nhân bốc keo, 1 lái xe, 1 phụ xe.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Lang Chánh, Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã vào Thanh Hóa động viên, thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chức năng, Công an huyện Lang Chánh tập trung lực lượng, phương tiện, máy móc đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi xe gặp nạn, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tốc độ của xe ôtô vào lúc 21:18:14 là 46 km/h; trước đó 10 giây, tốc độ là 33 km/h.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc