Khánh Hòa: Khen thưởng 24 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển du lịch

VHO - Hiệp hội Du lịch (HHDL) Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, đánh giá kết quả hoạt động của HHDL trong năm qua và triển khai các gói kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với Nha Trang – Khánh Hòa sau đại dịch Covid – 19.

Hội nghị có sự góp mặt của đại diện hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn. Ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh Hòa: Khen thưởng 24 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển du lịch - ảnh 1

Khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa

 Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn cho ngành Du lịch Khánh Hòa vì chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19. Bằng sự cố gắng, quyết tâm HHDL Nha Trang - Khánh Hòa luôn giữ vai trò là cầu nối, là “mái nhà chung” cho các doanh nghiệp du lịch trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, HHDL Nha Trang – Khánh Hòa còn phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa. Cụ thể, HHDL Nha Trang - Khánh Hòa đã phối hợp với Sở Du lịch tổ chức Chương trình “Kết nối Doanh nghiệp - Kích cầu Du lịch”; tổ chức chương trình Caravan “Nha Trang biển gọi” tại các tỉnh miền Trung -Tây Nguyên gồm các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Mặc dù gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhưng HHDL Nha Trang vẫn tích cực kêu gọi các doanh nghiệp du lịch, các thành viên trong HHDL, các nhà hảo tâm quyên góp tặng 500 phần quà cho các cháu thiếu nhi ở Khánh Sơn, kêu gọi hỗ trợ hơn 450 triệu đồng để xây 9 nhà tình nghĩa cho đồng bào Quảng Nam và Hà Tĩnh bị thiệt hại vì lũ lụt. Những hoạt động này mang đậm giá trị nhân văn và thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái" cao.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của của tập thể HHDL Nha Trang - Khánh Hòa và bày tỏ sự mong muốn các thành viên của HHDL, các doanh nghiệp du lịch cần cố gắng hơn nữa để góp sức đưa du lịch Nha Trang – Khánh Hòa vượt qua khó khăn, vươn lên tầm cao mới. Ông Lê Hữu Hoàng lưu ý, trong thời gian tới HHDL cần phối hợp với Sở Du lịch, các doanh nghiệp du lịch mở rộng thị trường khách, khai thác hiệu quả các thị trường du lịch tiềm năng. Đồng thời, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, khai thác hiệu quả để thu hút du khách.

Nhân dịp này, HHDL Nha Trang - Khánh Hòa khen thưởng 17 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và 7 cá nhân HHDL có nhiều đóng góp trong việc phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc