Nữ sinh bị cào rách mặt vì bênh em gái

VHO- Thấy em gái bị “bắt nạt”, 2 nữ sinh THCS ở huyện Con Cuông (Nghệ An) không can ngăn mà lao vào bênh em rồi cào cấu nhau bị thương vùng mặt. Xót xa gương mặt của con, gia đình em H. đã đăng hình ảnh, thông tin sự việc lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Vụ việc nối dài thêm danh sách các vụ bạo lực học đường nghiêm trọng gần đây.

Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, Phòng đã nhận được báo cáo của Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Thạch Ngàn về việc 2 học sinh đánh nhau.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào giờ ra chơi sau tiết 4 sáng 24.3 giữa em Lữ Thị N. (lớp 9A2), và em Lưu Thị H. (lớp 8A1). Hai em này đã lao vào xô xát rồi cào cấu vào mặt nhau. Nguyên nhân xảy ra sự việc bắt đầu từ việc 2 nữ sinh này đều có em gái đang học cùng lớp 6A3 do mâu thuẫn nên xảy ra xô đẩy nhau tại trường. Thấy em gái bị “bắt nạt” nên H. đã đến xô em gái của N. Để bảo vệ em ruột mình, N. cũng xông vào xô xát, rồi cào cấu với H. tại khu vực cầu thang, nhưng H. bị nặng hơn. 

Nữ sinh bị cào rách mặt vì bênh em gái - ảnh 1

Xót xa Những vết thương trên mặt nữ sinh

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường yêu cầu 2 nữ sinh viết bản tường trình, kiểm điểm đồng thời mời gia đình các em lên làm việc. Hai nữ sinh nhận lỗi và hứa không tái phạm. Bên cạnh đó, cả 2 gia đình thỏa thuận thống nhất việc gia đình em N. sẽ có trách nhiệm trước sự việc gây ra cho em H. Tuy nhiên, sau đó, gia đình em N. chỉ đưa được 300.000 đồng để mua thuốc, không đủ so với số tiền gia đình đã chi điều trị vết thương nên chị gái em H. đã đưa sự việc lên Facebook. Sự việc đã được trường báo cáo với công an để xử lý.

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc