Xử lý các đối tượng trồng, tiêu thụ cây cần sa quy mô lớn tại Đắk Lắk

VHO- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 4 vụ trồng cây cần sa với quy mô rất lớn trong rẫy của 4 hộ dân ở xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý các đối tượng trồng, tiêu thụ cây cần sa quy mô lớn tại Đắk Lắk - Anh 1

Cơ quan công an phát hiện, xử lý vụ trồng 539 cây cần sa tại Đắk Lắk

Ngày 14.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng trong đường dây trồng và tiêu thụ cây cần sa quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh.

Trước đó, ngày 3.4, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 4 vụ trồng cây cần sa với quy mô rất lớn trong rẫy của 4 hộ dân ở xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Tại đây, lực lượng công an đã nhổ bỏ 1.512 cây cần sa.

Cũng trong ngày 3.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát hiện trong rẫy của một hộ dân ở buôn Kô Tam, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột đang trồng 410 cây cần sa. Để qua mặt người dân và cơ quan chức năng, các đối tượng đã xây tường rào cao bao bọc xung quanh rẫy...

Trong các khu rẫy, có cả khu vườn ươm với hệ thống đèn Led chiếu tia cực tím để chăm sóc cho cây cần sa phát triển tốt.

Ngoài 1.922 cây cần sa tươi phát hiện trong ngày 3/4, lực lượng công an còn phát hiện, thu giữ hơn 80kg cần sa khô. Các đối tượng khai nhận đã trồng cần sa để bán thu lợi, móc nối với nhiều đối tượng khác để mua bán cần sa trái phép.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ các vụ việc trên để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Những năm gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk liên tiếp phát hiện các vụ việc người dân trồng cần sa trái phép trong các khu rẫy.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc