Hà Nội: Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn trên toàn thành phố

VHO- Trong vòng 24 giờ qua, hàng loạt vụ cháy đã xảy ra liên tiếp tại các quận nội thành ở Hà Nội, gây nhiều thiệt hại về vật chất, khiến người dân hoang mang.

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn trên toàn thành phố - Anh 1

Hiện trường vụ cháy trên đường Trần Thái Tông. (Ảnh: Baomoi)

Lúc 8 giờ ngày 15.4, một đám cháy bất ngờ bùng phát kèm theo cột khói xuất hiện ở sau ngôi nhà số 48 trên Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Công an phường Dịch Vọng Hậu cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã điều động nhiều xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy.

Chỉ sau khoảng 10 phút đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến người dân xung quanh hoang mang.

Theo một số người dân sống trong khu vực, ngôi nhà 48 trên Trần Thái Tông được sử dụng làm nhà hàng ăn uống.

Phía sau nhà hàng có hệ thống ống hút khí bị bụi bẩn và có nhiều dầu, mỡ bám nên khi bộ phận bếp nấu ăn thì đều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, gây nguy hiểm cho khu vực dân cư xung quanh. Hiện tại, Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, rạng sáng 15.4, hỏa hoạn bùng phát trên tầng 2 của ngôi nhà số 126 trên phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hàng Buồm cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, đưa người phía trong nhà thoát ra ngoài, đồng thời triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được dập tắt. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã làm hư hại nhiều tài sản trong nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Hoàn Kiếm điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến hỏa hoạn, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 14.4, một đám cháy đã bùng phát tại nhà xưởng ở số 74 đường Định Công (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Các lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận hiện trường để hướng dẫn người lao động thoát nạn, triển khai công tác chữa cháy. Khoảng 20 phút sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân gây cháy đang được điều tra, làm rõ.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc