Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Thứ Ba 27/04/2021 | 18:57 GMT+7

VHO-Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có hướng dẫn chi tiết trong việc phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử.

Buổi họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, dưới sự chủ trì của TTK, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường, được tổ chức vào chiều 27.4, tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo

Theo Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng, ngày 13.4, Hội đồng bầu cử quốc gia có văn bản số 234/HÐBCQG-TBVBPLTTTT do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ ký gửi Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, đã có hướng dẫn chi tiết về công tác phòng chống dịch bệnh

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho biết, trong văn bản số 234, cũng đã có hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức bỏ phiếu đối với các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế và tại các địa phương có dịch bệnh Covid-19 như trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử rà soát, kiểm tra kỹ danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu, xác định cụ thể các cử tri thuộc trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà cùng các trường hợp khác không thể đến phòng bỏ phiếu theo quy định tại khoản 4 Điều 69 của Luật Bầu cử, điểm h khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11.01.2021 của Bộ Nội vụ để có kế hoạch chuẩn bị phiếu bầu cử và mang hòm phiếu phụ đến cơ sở cách ly tập trung, nơi ở, nơi lưu trú của cử tri hoặc địa điểm thuận tiện khác để cử tri thực hiện quyền bầu cử; có biện pháp thích hợp như niêm yết, phát thanh, thông báo hoặc gửi thông tin về danh sách chính thức những người ứng cử để cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà có đủ thông tin để lựa chọn người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại TP Hà Nội

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại TP Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử tại TP Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ ứng cử tại TP Hải Phòng. Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại TP Cần Thơ. Tổng thư ký Bùi Văn Cường cho biết, nhân sự tự ứng cử là Trần Khắc Tâm sinh 1972 tại Sóc Trăng. Đây là đại biểu quốc hội khoá XIV. Ứng cử viên cao tuổi nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và người ít tuổi nhất là Lý Thị An và Quàng Thị Nguyệt sinh năm 1997, tại Điện Biên

Tại buổi họp báo, TTK Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày Nghị quyết công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XV.

Trong tổng số danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV do Trung ương giới thiệu là 203 người; địa phương có 665 người, đạt tỉ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (trong đó có 9 người tự ứng cử.

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau: Người ứng cử là phụ nữ: 393 người, tỉ lệ 45,28%; Người ứng cử là người dân tộc thiểu số là 185 người, tỉ lệ 21,31%; Người ứng cử là người ngoài Đảng: 74 người, tỉ lệ 8,53%. Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học là 564 người, tỉ lệ 64,98%; Người ứng cử có trình độ đại học: 294 người, tỉ lệ 33,87%; Người ứng cử có trình độ dưới đại học: 10 người, tỉ lệ 1,15%. Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân là 55 người, tỉ lệ 6,34%; Cao cấp là 587 người, tỉ lệ 67,63%; Trung cấp là 111 người, tỉ lệ 12,79%; Sơ cấp là 35 người, tỉ lệ 4,03%; Có 80 người không có chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị, tỉ lệ 9,22%. Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Hầu hết người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học.

Buổi họp báo thu hút sự tham gia của đông đảo phóng viên báo chí

Trong tổng số 868 người ứng cử, người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử là 205 người, tỉ lệ 23,62%; Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 224 người, tỉ lệ 25,81%. Về độ tuổi bình quân (tính trung bình trong 868 người ứng cử) là 46 tuổi (người cao tuổi nhất là 77 tuổi, người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi).

Trong số 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương, các cơ quan Đảng là 11 người, tỉ lệ 5,42%; Cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp là 5 người, tỉ lệ 2,46%; Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương) là 129 người, tỉ lệ 63,55%; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) là 15 người, tỉ lệ 7,39%; Lực lượng vũ trang, ngành Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 người, tỉ lệ 5,91%; ngành Công an: 02 người, tỉ lệ 0,99%; Kiểm toán nhà nước: 01 người, tỉ lệ 0,49%; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 28 người, tỉ lệ 13,79%.

Về cơ cấu kết hợp, phụ nữ là 45 người (22,17%); Dân tộc thiểu số 22 người (10,84%); Tôn giáo 04 người (1,97%); Người ngoài Đảng 04 người (1,97%); Trình độ học vấn (Trên Đại học: 168 người, 82,76%; Đại học: 35 người, 17,24%; dưới Đại học: 0); Tái cử 99 người (48,77%); Trẻ tuổi 05 người (2,46%). Trong số 665 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương, người ứng cử là phụ nữ: 348 người, tỉ lệ 52,33%; Người ứng cử là người dân tộc thiểu số là 163 người, tỉ lệ 24,51%; Người ứng cử là người ngoài Đảng là 70 người, tỉ lệ 10,53%... Về trình độ chuyên môn: Người ứng cử có trình độ trên đại học: 396 người, tỉ lệ 59,55%; Người ứng cử có trình độ đại học: 259 người, tỉ lệ 38,95%; Người ứng cử có trình độ dưới đại học: 10 người, tỉ lệ 1,5%; Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 219 người, tỉ lệ 32,93%; Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 106 người, tỉ lệ 15,94 %.

Toàn cảnh buổi họp báo

Trong số 868 người ứng cử, Hà Nội có tổng số 49 người ứng cử đại biểu Quốc hội; tổng số đại biểu được bầu là 29 đại biểu (trung ương 12, địa phương 17). Hà Nội cũng có 10 đơn vị bầu cử trong đó có 9 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu cử có 4 ứng cử viên để bầu lấy 2 đại biểu. TP.HCM có tổng số 50 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong đó tổng số đại biểu được bầu là 30 người (trung ương 13, địa phương 17). TP.HCM cũng có 10 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cả có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu; Hải Phòng có 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội; Đà Nẵng có 10 người ứng cử và Cần Thơ là 13 người…

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top