Đặc sắc “Đêm Võ đài” Bình Định

VHO - Sau gần 1 năm tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19, trong dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, Đêm Võ đài Bình Định đã trở lại với nhiều trận đấu hấp dẫn, cống hiến, đẹp mắt trong những đòn thế của các võ sĩ; cùng với đó, là các màn biểu diễn quyền thuật của các võ sinh đến từ các võ đường nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Bình Định đã thu hút hàng nghìn người dân và khách du lịch đến xem, thưởng thức.

Đặc sắc “Đêm Võ đài” Bình Định - ảnh 1

Các thế đòn đánh hay, đẹp mắt đến từ các võ sĩ.

Chương trình diễn ra trong 2 đêm 30.4 và 1.5 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn. Đây là những võ sĩ có thành tích đến từ các đơn vị mạnh về võ thuật như Kon Tum, Bình Phước, Quảng Ngãi và đội chủ nhà Bình Định. Để tăng sức hấp dẫn cho chương trình, mỗi đêm sẽ có một trận đấu  “cực đỉnh” với tiền thưởng và cúp đặc biệt hơn so với các trận còn lại.

Đặc sắc “Đêm Võ đài” Bình Định - ảnh 2

Bài biểu diễn Thiết Phiến của võ sinh Đoàn Yến Vy.

Trong đêm khai mạc 30.4, trận đấu dành được nhiều sự tán thưởng của đông đảo khán giả là trận thách đấu của võ sĩ Nguyễn Văn Hào, hạng cân 78 kg (Quy Nhơn Kickfit, Bình Định) và Tạ Minh Hiếu, hạng cân 90 kg (Bình Phước). Trong trận đấu này, võ sĩ miền Đông Nam hơn võ sĩ Bình Định 12 kg, song với bộ pháp nhay nhẹ, di chuyển uyển chuyển và một lối đánh khôn khéo, đầy quả cảm, võ sĩ Bình Định đã giành chiến thắng tuyệt đối 3 - 0.

Chị Nguyễn Thị Kiều Anh, một du khách Gia Lai vui vẻ chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên đi du lịch tại Bình Định và chứng kiến các trận đấu hay tại Đêm võ đài của các võ sĩ. Điều đáng nói là tất cả người dân và du khách đều thực hiện nghiêm việc mang khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Tôi tin rằng, Đêm võ đài Bình Định là một nét văn hóa đặc sắc, không chỉ tôn vinh các lò võ cổ truyền ở vùng đất võ Bình Định, mà còn là “đặc sản” thu hút du khách khi đến đây tham quan, thưởng ngoạn vào các kỳ nghỉ lễ

Đặc sắc “Đêm Võ đài” Bình Định - ảnh 3

Hấp dẫn trận thách đấu của võ sĩ Nguyễn Văn Hào và Tạ Minh Hiếu

Ông Bùi Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, cho biết: “Trong kế hoạch, chúng tôi đã xây dựng tổ chức các chương trình Đêm Võ đài Bình Định nhân các ngày lễ lớn trong năm như Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3), Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30.4), Quốc khánh 2.9… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến nay chúng tôi mới triển khai chương trình đầu tiên của năm 2021. Đây là hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu võ cổ truyền với du khách; phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân trong tỉnh và là cơ hội cọ xát cho các VĐV. Và không thể ngờ rằng, rất đông khán giả đến xem, cổ vũ từ đêm đầu khai mạc.

Đặc sắc “Đêm Võ đài” Bình Định - ảnh 4

Đông đảo người dân và du khách đến xem Đêm Võ đài Bình Định.

Theo ông Hiếu, trong 2 Đêm õ đài (30.4 và 1.5) diễn ra, mỗi đêm sẽ có 4 trận đấu đối kháng và tổng cộng có 15 màn biểu diễn quyền thuật của các võ sinh đến từ các võ đường nổi tiếng trên địa bàn tỉnh. Trong thông báo, chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên ban tổ chức, trọng tài, huấn luyện viên, săn sóc viên các đội tuyển, võ đường về tham dự thực hiện nghiêm túc việc mang khẩu trang trong suốt quá trình thi đấu để cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, với khán giả đến cổ vũ cho các trận đấu, chúng tôi sắp xếp hàng ghế ngồi giãn cách, phát miễn phí khẩu trang, thực hiện an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc