Tiếp nhận Nhà lưu niệm Đông Hồ và di sản

VHO- UBND TP Hà Tiên (Kiên Giang) vừa tổ chức lễ giao nhận Nhà lưu niệm Đông Hồ và di sản của nhà thơ Đông Hồ - Mộng Tuyết. Nhà lưu niệm Đông Hồ đã trở thành một điểm đến tham quan, nghiên cứu văn hóa Hà Tiên, được du khách trong, ngoài nước tìm đến khi về Hà Tiên.

Tiếp nhận Nhà lưu niệm Đông Hồ và di sản - Anh 1

Lễ giao nhận Nhà lưu niệm Đông Hồ

Đông Hồ (tên thật là Lâm Tấn Phác) sinh ra và lớn lên tại Hà Tiên, là nhà giáo, nhà văn hóa và nhà thơ danh tiếng thời cận đại. Nhà lưu niệm được xây dựng để lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh giá trị di sản về thân thế và sự nghiệp của thi sĩ Đông Hồ và nữ sĩ Mộng Tuyết (vợ ông). Trước đây, Nhà lưu niệm Đông Hồ do nữ sĩ Mộng Tuyết trực tiếp quản lý. Năm 2007, nữ sĩ qua đời, có di chúc để lại toàn bộ cho cô Nguyễn Thị Thanh Hoa giữ gìn và toàn quyền quản lý, phục vụ khách tham quan.

Do sức khỏe tuổi cao, cô Hoa không có điều kiện để tiếp tục duy trì hoạt động và bảo quản các hiện vật, cô đã có nguyện vọng hiến tặng Nhà lưu niệm Đông Hồ và di sản của nhà thơ Đông Hồ - Mộng Tuyết cho ngành chức năng quản lý bảo quản di sản. Nhà lưu niệm Đông Hồ là nơi lưu giữ rất nhiều hình ảnh, di bút, tác phẩm gắn liền với cuộc đời của nhà thơ Đông Hồ - Mộng Tuyết. Di sản của Nhà thơ Đông Hồ - Mộng Tuyết để lại đến nay gồm: 1.144 quyển sách; 446 bức tranh, ảnh; 937 tờ báo, tạp chí. Ngoài ra, còn có 1.485 quyển sách có giá trị của nhiều tác giả được lưu giữ tại Nhà lưu niệm, trong đó có 231 quyển sách tiếng Pháp. Bên cạnh đó, còn có các kỷ vật trong sinh hoạt đời thường của nhà thơ Đông Hồ - Mộng Tuyết lúc sinh thời.

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tiếp nhận Nhà lưu niệm Đông Hồ và giao cho thành phố Hà Tiên tiến hành các thủ tục tiếp nhận, duy trì, quản lý Nhà lưu niệm Đông Hồ theo quy định.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc